Vết trượt của hai tên cướp

ANTĐ - Cùng cảnh bố mẹ ly hôn từ khi mới được hơn  một tuổi, Nguyễn Duy Hoàng và Chử Anh Tú lớn lên trong môi trường thiếu sự giáo dục và chăm sóc. Vừa mới lớn, cả hai đã sa vào con đường phạm tội. 

Vết trượt của hai tên cướp ảnh 1Tú và Hoàng bị cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”

Ngày 5-4, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (SN 1994), trú tại phố Đoàn Nhữ Hài, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và Chử Anh Tú (SN 1989), ở TT Ngân Hàng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa về hành vi “Cướp tài sản”.

Khoảng 17h ngày 24-2-2015, anh Đinh Công Tuấn Dương (SN 1997), ở xóm 19A Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, điều khiển xe đạp điện  đến trước cổng trường THCS Chu Văn An (đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) thì bị các đối tượng Nguyễn Duy Hoàng và Chử Anh Tú, điều khiển xe máy Honda Wave ép vào lề đường rồi tiếp tục ép anh Dương đi theo đến ngách 54, ngõ 294, phố Kim Mã, phường Kim Mã (quận Ba Đình) và dùng vũ lực hành hung, cướp chiếc điện thoại iPhone4 và 600 nghìn đồng. 

Sau khi sự việc xảy ra, anh Dương đã đến CAP Kim Mã trình báo. Đối với Hoàng và Tú, sau khi gây án, Tú cầm 600 nghìn đồng và mang  điện thoại đi bán nhưng không được nên đưa cho Hoàng dùng và được Hoàng trả cho 800 nghìn đồng. Ngày 25-2, Hoàng mang điện thoại trên đến phố Khâm Thiên, quận Đống Đa bán với giá 1,3 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Ba Đình đã điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hoàng và Chử Anh Tú  về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Tú khai ngoài vụ cướp tài sản của anh Đinh Công Tuấn Dương, các đối tượng còn liên tục thay đổi xe máy, đèo nhau đến khu vực gần cổng trường THCS Chu Văn An “săn” các học sinh đi học một mình. Thấy cơ hội thuận lợi, chúng ép học sinh vào lề đường rồi hỏi han, gán ghép vào một tên, họ khác để bị hại phải lấy điện thoại ra đưa cho bọn chúng “kiểm tra số”. Sau đó, Hoàng và Tú bắt bị hại đến một địa điểm khác để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đơn cử, ngày 17-2, Tú và Hoàng gây ra vụ cướp điện thoại di động iPhone5 màu đen của một học sinh trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình; Ngày 26-2, chúng cướp chiếc điện thoại di động iPhone5 màu đen của một học sinh đang đi học về qua địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Hoàng và Chử Anh Tú đều nghiện ma túy, chưa có tiền án. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, cả Tú và Hoàng cho biết, sau khi cả hai được một tuổi thì bố mẹ đều li dị. Đối với Nguyễn Duy Hoàng, sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ Hoàng đi tiếp bước nữa và có thêm hai em gái. Hoàng ở với mẹ và bố dượng. Tuy nhiên, chán cảnh gia đình, học hết lớp 9 thì Hoàng bỏ học đi lang thang, sau đó vào TP. HCM và Vũng Tàu cùng bạn mở hiệu cầm đồ. Do làm ăn không mấy thuận lợi, Hoàng lại trở ra Hà Nội sống. Không nhà cửa, một mình không ai quản lý, Hoàng mải chơi bời và nghiện ma túy lúc nào không hay. Còn Chử Anh Tú lớn lên thiếu sự giáo dục của người cha, không người kèm cặp nên học chưa hết cấp hai cũng bỏ dở. Tú từng làm nghề vệ sinh môi trường và rửa xe thuê. Tuy nhiên, từ khi được mẹ mua cho căn nhà ra ở riêng với người anh họ, không ai “giám sát” nên đã bị đám bạn hư hỏng lôi kéo. Tú thường xuyên sử dụng ma túy đá nên sau đó trễ nải công việc. Không có tiền tiêu xài, Tú và Hoàng rủ nhau đi cướp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình thông báo, ai là bị hại trong các vụ án trên đến Đội CSHS – CAQ Ba Đình trình báo. Số điện thoại liên hệ: 043.8230979 hoặc 0983627672, gặp đồng chí Hiếu.