Vác dao chém chết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

ANTĐ - Nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi, tạm trú tại thôn Tân Bình, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Trước đó, vào lúc 12h ngày 7- 9, anh Đặng Văn Bốn (SN 1973, trú xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đi làm rẫy tại khu vực thuộc tiểu khu 1705, thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Hiếu, là người làm thuê trên địa bàn. Trong lúc xô xát, Hiếu lấy con dao chém nhiều nhát vào người anh Bốn, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.
Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Đặng Văn Bốn.

Được biết, Hiếu có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù hồi đầu năm 2014. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tích cực điều tra, làm rõ.