Tuồn thuốc “tăng cường sinh lực” giả vào nội đô

ANTĐ - TAND TP Hà Nội vừa áp dụng hình phạt 36 tháng tù giam đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú ở xã Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang) về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Cùng tội danh, Nguyễn Duy Đức (SN 1975, trú ở xã Tân Trung, cùng huyện Yên Thế) cũng phải nhận 30 tháng tù.

Trước đó, ngày 3-12-2011, tại trạm soát vé cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang Nguyễn Duy Đức vận chuyển 610 vỉ thuốc Viagra giả từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên xe ô tô của Đức còn có 2 khẩu súng bắn bi, nhiều đao, kiếm và hàng hóa không có nguồn gốc.

Quá trình điều tra, Đức khai số hàng hóa đó do Nguyễn Thị Hiền thuê đối tượng vận chuyển. Sau khi bị bắt giữ, Hiền thừa nhận từ tháng 4 đến tháng 12-2011, chị ta đã nhiều lần thuê Đức vận chuyển với tổng cộng 1.210 vỉ thuốc tăng cường sinh lực cho đàn ông từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần vận chuyển thuốc giả cho Hiền, Đức thường nhét “hàng” vào giữa hai thành xe ô tô. Về nguồn gốc loại “biệt dược” này, Hiền khai mua của một số đối tượng người Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Qua giám định cho thấy, toàn bộ số thuốc Viagra thu giữ trên xe ô tô của Đức đều là thuốc “tăng cường sinh lực” giả.

Tại phiên tòa hôm qua (18-9), 2 bị cáo cùng thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, tòa án đã quyết định áp dụng từng mức án cụ thể nêu trên.