Tự xưng con gái người tình để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên (Hà Nội), đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Thanh Thủy (SN 1990, ở Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng bị CAP Gia Thụy bắt quả tang khi đang sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của một phụ nữ ở phố Nguyễn Sơn.

Trước đó, vào ngày 21-3, CAP Gia Thụy nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.X (58 tuổi, ở phố Nguyễn Sơn, Long Biên) về việc bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin bị hại cung cấp, đối tượng lừa đảo đã giả danh người quen của bà X để đặt mua vé máy bay theo hình thức trả sau. Được ít ngày, đối tượng nhờ bà X trả lại vé đã mua và xin lại số tiền đã thanh toán trước đó. Nghĩ rằng người quen đã cầm tiền của người phụ nữ này, bà X không mảy may nghi ngờ, trả lại 6,5 triệu đồng. Tiến hành điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà X. Tối 21-3, khi Vương Thanh Thủy đang nhận tiền của bị hại tại nhà riêng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Tại trụ sở cơ quan công an, Thủy khai nhận bản thân không có công ăn việc làm. Thời gian gần đây, Thủy có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Tuấn ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Do anh Tuấn đang nằm viện, Thủy cầm hộ điện thoại di động của người tình. Hôm 18-3, bà Đ.T.X gọi vào số máy của anh Tuấn để thanh toán tiền vé máy bay. Biết người tình vẫn thường xuyên đặt vé của bà X nhưng không phải trả tiền ngay, Thủy nảy sinh ý định lừa đối tác làm ăn của người tình để chiếm đoạt tài sản.

Nhanh chóng lên kế hoạch, Thủy sử dụng điện thoại di động của anh Tuấn gọi cho bà X và tự giới thiệu tên là Trang - con gái anh Tuấn. Hôm đó, Thủy nhờ bị hại đặt 2 vé máy bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM và dặn sẽ có một cô gái tên Thủy đến lấy vé. Tiền mua vé sẽ được anh Tuấn hoàn trả khi ra viện. Ngày 20-3, Thủy gặp bà X trả lại 2 vé máy bay và nhận 6,5 triệu đồng. Thấy bị hại không chút nghi ngờ, đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại di động của anh Tuấn để nhắn tin hỏi vay bà X 10 triệu đồng. Khi Thủy đang nhận tiền từ bị hại thì bị CAP Gia Thụy bắt giữ. Ngoài vụ việc trên, Thủy còn khai nhận giả danh anh Tuấn nhắn tin cho người đàn ông có tên trong danh bạ điện thoại để hỏi vay tiền. Nghĩ rằng anh Tuấn đang nằm viện, cần tiền để chữa trị, bị hại đã đưa cho Thủy tổng cộng 15 triệu đồng. Nữ đối tượng lừa đảo giữ kín mọi chuyện và sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân.