Truy vết cướp giật từ tài sản được “hóa giá” tại cửa hàng

ANTĐ - Ngày 29-5, lực lượng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong 2 ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố vừa bị đơn vị triệt phá.

Truy vết cướp giật từ tài sản được “hóa giá” tại cửa hàng ảnh 1Đối tượng Dưỡng và tang vật các vụ cướp giật tài sản

Cướp giật túi xách đưa vợ dùng

Trần Văn Dưỡng, SN 1991, trú tại xóm 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hiện thuê trọ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm là 1 trong số đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, qua công tác truy vết tang vật vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm vào cuối tháng 4-2015, các trinh sát phát hiện chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) có mua 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy note 4 màu trắng của một nam thanh niên với giá 7 triệu đồng. Giám định chiếc điện thoại này, lực lượng điều tra được biết đó là tài sản mà chị Trương Thị Q, SN 1988, ở tỉnh Yên Bái bị cướp giật tại đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm ngày 29-4. 

Chị Q trình báo thời điểm trên đang  từ cơ quan về nhà thì bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát cướp giật chiếc túi xách, bên trong có chiếc điện thoại Samsung note 4 và 800 nghìn đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân. Vì lúc đó trời nhá nhem tối, nên chị Q chỉ nhận dạng được chiếc xe đối tượng điều khiển là Honda Wave màu đen, biển kiểm soát có 3 số cuối là 264.

Tập trung xác minh phương tiện, kết hợp với những thông tin do chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng cung cấp, Đội 8 phát hiện nghi can Trần Văn Dưỡng đang “tá túc” tại khu nhà cho thuê trọ ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, với người vợ trẻ đang mang thai đứa con đầu lòng mới được 5 tháng.

Kiểm tra hành chính nhà trọ của Dưỡng, Đội 8 phát hiện, thu giữ được chiếc túi xách tang vật vụ cướp giật. Dưỡng khai là thủ phạm cướp giật túi xách của chị Q tại đường Cầu Giấy vào ngày 29-4. Sau khi bán chiếc điện thoại di động Samsung note 4, Dưỡng đã nói dối nhặt được túi xách và đưa cho vợ sử dụng. Hiện Dưỡng đang làm nhân viên một công ty dược ở Hà Nội. Trước đó, đối tượng này từng gây ra 2 vụ cướp giật khác ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Giao tang vật cho con trai đi cầm cố

2 ngày sau khi điều tra, truy xét và bắt giữ thủ phạm vụ cướp giật tại đường Cầu Diễn, ngày 27-5, Đội 8 tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Tuấn Anh, SN 1972 và Chu Huệ Lương, SN 1980, đều trú tại quận Thanh Xuân về hành vi cướp giật tài sản.

Cuối tháng 4-2015, 2 đối tượng trên đã cướp giật ví của một phụ nữ đang đi bộ tại ngã tư Vương Thừa Vũ - Tô Vĩnh Diện, lấy được 15 triệu đồng và 1 chiếc iPhone 5s Gold. Sau khi chia đều số tiền cướp giật được, Tuấn Anh mang điện thoại về nhờ con trai đi cầm cố.

Được biết, Tuấn Anh có 2 tiền án, 1 tiền sự, trong đó có 1 tiền án cướp giật tài sản. Lương có 5 tiền án và cả hai đều nghiện ma túy nặng. Trước đó, giữa tháng 4-2015, nhóm này đã gây ra 1 vụ cướp giật khác trong nội thành Hà Nội. Hiện Đội 8 đang củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm truy tố các đối tượng trước pháp luật.