Truy tố kẻ trả thù tình tàn độc

ANTĐ - Ngày 1-7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Đỗ Đình Nam (SN 1984, HKTT huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, không có nơi ở cố định, là thợ cơ khí) can tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Đỗ Đình Nam và chị Đ.T.T.Tr (SN 1991, trú quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2012 nhưng đến tháng 4-2014 thì chia tay. Sau đó Nam nhiều lần tìm chị Tr để đòi lại số nữ trang mà Nam đã tặng. Chị Tr có nhờ chị ruột của mình mang trả tài sản cho Nam nhưng Nam không nhận.

Cho là bị phụ tình, giữa tháng 5-2014, Nam gọi điện dọa giết chị Tr. Chị Tr trình báo vụ việc lên CAP 22, quận Bình Thạnh. Khi CAP  mời lên làm việc, Nam thừa nhận có hành vi đe dọa, nhưng do chị Tr bãi nại nên cơ quan công an không xử lý đối với Nam.

Truy tố kẻ trả thù tình tàn độc ảnh 1

Đỗ Đình Nam sau khi gây án bỏ trốn lên nóc nhà và bị vây bắt ngay sau đó

6h sáng 1-6-2014, Nam mang theo một ba lô, bên trong có can xăng 5 lít, tìm đến nhà chị Tr ở đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Khi chị Tr vừa dắt xe ra khỏi nhà, Nam chạy đến đẩy chị Tr vào trong nhà. Nam lấy can xăng từ ba lô ra tạt vào hông chị Tr rồi đổ phần còn lại xuống sàn nhà.

Lúc này vợ chồng anh N.H.T (SN 1986) – Đ.T.B.L (SN 1987), là anh rể và chị ruột của chị Tr từ trong phòng ngủ nghe tiếng kêu chạy ra nhưng Nam đã bật bật lửa làm ngọn lửa bùng phát,  cháy lên người chị Tr. Anh T kéo chị Tr và chị L ra phía sau nhà, dùng chăn thấm nước để dập lửa trên người chị Tr. Đúng lúc đó, Nam cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người chị Tr.

Anh T vội đưa vợ vào  trong nhà kho, rồi cầm bình bọt chữa cháy quay lại nhà bếp nhưng bị Nam cầm dao tấn công, đâm một nhát vào vai phải. Anh T có dùng bình chữa cháy chống trả, sau đó chạy thoát ra nhà kho. Thấy lửa bùng phát dữ dội và có người dân ứng cứu từ bên ngoài nên Nam leo lên nóc nhà để trốn. Tuy nhiên, khi đó Công an phường 13, quận Gò Vấp và các cơ quan chức năng khác đã đến bao vây hiện trường. Một lúc sau, Nam đã bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Nam khai báo can xăng 5 lít là do Nam mua trước đó một ngày để gửi chuyển đến  một công trình xây dựng. Sáng 1-6, Nam mang can xăng đi gửi nhưng lại đến nhà tìm chị Tr nói chuyện. Lúc gặp nhau trước nhà, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát làm cho can xăng bị đổ, chảy ra ngoài, bén vào tàn thuốc lá mà Nam vứt xuống sàn nhà trước đó. Việc Nam dùng dao tấn công, đâm thương tích cho anh T, chị Tr thì theo Nam khai do bị anh T dùng bình chữa cháy đánh vào đầu nên chộp lấy con dao ở cầu thang đâm loạn xạ.

Kết quả giám định cho biết, chị Tr bị thương tích 54%. Ngoài ra, hỏa hoạn do Nam gây ra làm 2 căn nhà bị cháy, nhiều tài sản, vật dụng bên trong bị thiêu rụi, tổng thiệt hại lên đến hơn 370 triệu đồng.