TP.HCM:

Truy tìm nghi can giết người tình đồng tính trong khách sạn

ANTĐ -Công an nghi ngờ nghi can L.T.L và hung thủ có mối quan hệ đồng tình nữ. Công an đang truy xét L để làm rõ vụ án mạng này.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 11, TP.HCM, điều tra, truy xét hung thủ đã sát hại 1 phụ nữ tại khách sạn 23 (số 23 đường Công Chúa Ngọc Hân, quận 11) được phát hiện vào chiều 21/8. Nạn nhân được xác định là chị N.T.P (trú quận 11).

Hiện trường nghi án giết người tình đồng tính là khách sạn 23 ở quận 11, TP.HCM


Khoảng 14h chiều 21/8 nhân viên khách sạn 23 nói trên khi kiểm tra phòng 302 lầu 3 phát hiện chị P nằm chết trên giường ngủ, với nhiều thương tích trên người. Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả giám định sơ bộ cho biết, chị P tử vong do bị 2 vết cắt ở cổ và 2 vết đâm ở sau lưng.

Bước đầu làm việc với công an, quản lý, tiếp tân khách sạn 23 cho biết, chị P cùng 1 cô gái vào khách sạn thuê phòng trước đó, cô gái đi cùng có để lại CMND mang tên L.T.L (SN 1985, quê Khánh Hòa). Khi cô gái tên L rời khách sạn thì tiếp tân kiểm tra phòng và phát hiện ra việc kinh hoàng như trên.

Ngoài ra, sổ ghi chép của khách sạn 23 còn thể hiện, nạn nhân P và cô gái L đã từng thuê phòng tại đây hơn 30 lần.

Công an điều tra sơ bộ cho biết, chị P là chủ 1 tiệm uốn tóc ở quận 11, L từng làm nhân viên ở đây. Do thấy chị P và L có mối quan hệ thân thiết bất thường, nghi ngờ là quan hệ đồng tính nên chồng của chị P đã đuổi việc L, nhằm cắt đứt mối quan hệ, nghi ngờ là ngang trái này.

Tuy nhiên sau đó chị P và L vẫn lén lút gặp nhau. Sau khi xảy ra vụ án mạng trên, L đã bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang truy xét.