Truy sát bằng súng cưa nòng

ANTĐ - Vừa thấy “con nợ”, Tuấn liền rút súng bắn liên tiếp 2 phát nhưng do đạn không nổ nên Tuân đã bỏ chạy. Thấy vậy, Tuấn tiếp tục truy đuổi và bắn thêm 4 phát nữa, trong đó có một viên trúng tay trái của Tuân. Phát hiện nạn nhân bị thương, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Một số viên đạn liên quan đến vụ nổ súng

Tối 10-10, Nguyễn Văn Tuấn, SN 1985, ở Đồi Phủ, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội hẹn gặp Nguyễn Đình Tuân, SN 1989, cùng trú tại xã Hòa Thạch tại quán cà phê của chị Nguyễn Thị Mai Hương, ở đội 2, Long Phú, Quốc Oai để giải quyết chuyện nợ nần. Tại đây, giữa Tuấn và Tuân đã xảy ra xô xát. Dù được mọi người can ngăn nhưng do ấm ức vì bị Tuân quỵt tiền nên Tuấn đã về nhà lấy một khẩu súng ngắn rồi quay lại địa điểm trên để “nói chuyện” với Tuân.

Vừa thấy “con nợ”, Tuấn liền rút súng bắn liên tiếp 2 phát nhưng do đạn không nổ nên Tuân đã bỏ chạy. Thấy vậy, Tuấn tiếp tục truy đuổi và bắn thêm 4 phát nữa, trong đó có một viên trúng tay trái của Tuân. Phát hiện nạn nhân bị thương, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại hiện trường, Công an huyện Quốc Oai đã thu giữ 2 vỏ đạn cùng một số đầu đạn bằng chì. Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng công an còn thu giữ thêm 4 viên đạn (cùng loại đạn đã tìm thấy tại quán cà phê). Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, khẩu súng được đối tượng sử dụng nhiều khả năng là súng thể thao đã được cưa nòng. Được biết, Nguyễn Văn Tuấn đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và đánh bạc, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và vừa mãn hạn tù năm 2010. Hiện Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.