Truy “nóng” 2 tên cướp giật

ANTĐ - Chưa đầy 24h sau khi nhận tin báo, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng chuyên sử dụng xe máy, cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chương Sử (1996) và Đỗ Công Bân (SN 1997, cùng ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 18-5, Sử và Bân đèo nhau bằng xe máy bám theo chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1989, ở Quảng Bị, Chương Mỹ) lúc này đang đèo con gái di chuyển trên đường 419. Thấy con gái chị Lưu cầm chiếc ĐTDĐ Galaxy Tab 3 trên tay, Bân điều khiển xe máy áp sát tạo điều kiện để Sử thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại. Sau đó, các đối tượng mang tang vật đến bán cho một quán sửa chữa điện thoại được 1,8 triệu đồng.

Nguyễn Chương Sử và Đỗ Công Bân

Trên đường về nhà, 2 thanh niên phát hiện chị Trịnh Thị Nhẫn (SN 1980, ở Tốt Động, Chương Mỹ) ngồi sau xe máy, trên tay có cầm chiếc túi xách bên trong chứa ĐTDĐ, tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng. Vẫn với kịch bản tương tự, các đối tượng bất ngờ áp sát rồi cướp giật chiếc túi. Một số người dân đi đường phát hiện sự việc đã truy đuổi nhưng sớm bị “cắt đuôi”.

Đêm hôm đó, bị hại đến cơ quan công an trình báo. Từ đặc điểm đối tượng, phương tiện được những người liên quan cung cấp, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAH Chương Mỹ đã tiến hành rà soát, xác minh số đối tượng nghi vấn. Ngày 19-5, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản nêu trên là Nguyễn Chương Sử và Đỗ Công Bân. CAH Chương Mỹ đã thu hồi tang vật liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng.