Sơn La:

Truy kích ổ nhóm vận chuyển 161 bánh heroin, lăm lăm lựu đạn

ANTĐ - Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La vừa truy kích, bắt nhóm đối tượng vận chuyển 161 bánh heroin, thu giữ nhiều xe ô tô và vũ khí.

Hồi 18h30 ngày 1-10, tại tuyến quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mộc Châu và Công an huyện Vân Hồ đã phá thành công chuyên án ma túy lớn.

Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 4 đối tượng, thu 161 bánh heroin và nhiều vũ khí

Ban chuyên án đã bắt quả tang Ngô Minh Loan (SN 1985, HKTT tại Thị trấn Quảng Yên, Cao Bằng) và Bùi Tuấn Linh (SN 1990, HKTT tại tiểu khu 9, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí, thu giữ 161 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 2.300 USD, 20 triệu đồng, 2 ô tô, 8 ĐTDĐ và một số tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an cũng bắt hai đối tượng liên quan khác là Nguyễn Văn Thường (SN 1986, HKTT tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đào Xuân Lâm (SN 1986 ở Đại Từ, Thái Nguyên), về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn.

Theo đánh giá, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Sơn La khám phá. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, đấu tranh bóc gỡ đường dây này.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện nhiều toán vận chuyển ma túy với số lượng lớn có vũ trang từ khu vực biên giới vào địa bàn Sơn La. Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Công an đã truy kích, bắt giữ tổng cộng 10 đối tượng, thu giữ 210 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp, 10 khẩu súng cùng rất nhiều tang vật có liên quan.