TP.HCM:

Truy đuổi nhóm “cẩu tặc”, 3 thanh niên bị bắn, ngã xe tử vong

ANTĐ - Nghe tiếng người dân tri hô, đồng thời thấy nhóm trộm chó phóng xe tẩu thoát, 3 thanh niên lấy xe máy đuổi theo. Hậu quả 3 người bị bắn, ngã xe tử vong sau đó.

Vụ trọng án trên xảy ra vào chiều tối 14/6 tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi làm rõ sự việc.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là Huỳnh Kim Bảo (SN 1995), Nguyễn Minh Phương (SN 1996), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1996), cả 3 cùng ngụ tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h tối 14/6, Phương và Hữu đến nhà rủ Bảo đuổi theo nhóm trộm chó tại địa bàn ấp 8, xã Tân Thạnh Đông. Sau đó Bảo lấy xe gắn máy hiệu Exciter chở Phương và Hữu ra đường Nguyễn Kim Cương.

Hiện trường ba nạn nhân bị bắn, ngã xe chết


Lúc này, nhóm 4 thanh niên được cho là trộm chó đi trên 2 xe gắn máy rồ ga phóng qua. Nhóm của Bảo đuổi được hơn 1km thì áp sát các đối tượng nghi trộm chó. Chúng bất ngờ rút súng chĩa vào nhóm của Bảo bắn. Bảo bị trúng đạn khiến chiếc xe loạng choạng, ngã xuống đường.

Bảo được xác định tử vong tại chỗ, Phương và Hữu được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do thương tích nặng cả hai cũng không qua khỏi. 

Gia đình nạn nhân đang chuẩn bị tang lễ


Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Sáng cùng ngày, sau khi tiến hành xong các thủ tục pháp y, thi thể 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.