Trục xuất nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao ở Khánh Hòa

ANTĐ - Chiều 18-10, tin từ Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, công an tỉnh này đang liên hệ với Bộ Công an và Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc (Đài Loan) tại TP. Hồ Chí Minh để trục xuất 20 người Trung Quốc qua đường bộ, theo cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và 3 người Đài Loan qua cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) vì đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, Công an Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị gửi Bộ Công an xử phạt nhóm người nước ngoài trên 500 triệu đồng, cấm những người nước ngoài lừa đảo này nhập cảnh vào Việt Nam 3 đến 5 năm sau đó, kể từ khi bị phát giác vụ lừa đảo. Theo kế hoạch, hôm nay 19-10, nhóm người nước ngoài trên sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Trước đó, sáng 17-10, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa Tổng cục an ninh I (A65, A70, A71) Bộ Công an kiểm tra khách sạn Thảo Trang, số 316/32 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang phát hiện, bắt quả tang 24 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Trong số 24 đối tượng bị tạm giữ thì có: 20 đối tượng người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (TQ) và 1 người Việt Nam (phiên dịch viên).

Các đối tượng người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng công nghệ cao bị Công an Khánh Hòa bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ thiết bị đường truyền Internet tốc độ cao, 14 máy bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại di động, 37 điện thoại bàn, 7 máy tính xách tay, 2 USB chứa nhiều dữ liệu và nhiều tài liệu phạm tội liên quan khác. Điều tra ban đầu cho thấy, bọn tội phạm đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động được kết nối Internet (đường truyền tốc độ cao) được thuê và lắp đặt tại tại khách sạn Thảo Trang để liên hệ với các tổ chức và cá nhân có ít nhiều vi phạm pháp luật, trong đó tập trung chú yếu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau đó chúng mạo danh cơ quan chức năng nước sở tại để hăm dọa, yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản, hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chúng để phục vụ “điều tra” và cuối cùng là chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an Khánh Hòa đã xác định được 2 đối tượng Yang Wen Feng (giới tính: nam, sinh năm 1981, số hộ chiếu: 302.416.999, quốc tịch Đài Loan) và Tsai Cheng San (giới tính: nam, sinh năm 1977, số hộ chiếu: 212.580.498, quốc tịch Đài Loan (TQ)) là những tên cầm đầm trong nhóm tội phạm công nghệ cao này. Cũng theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người nước ngoài này đã ít nhiều lừa đảo và chiếm đoạt được tài sản của các nạn nhân, tuy nhiên, các bước xử lý và điều tra tiếp theo sẽ được Cơ quan điều tra các nước sử tại tiếp tục điều tra, thụ lý.