Trộm vớ cục tiền to, bỏ sót nhiều vàng trong két sắt

ANTĐ - Hí hửng lấy được cọc tiền 500 nghìn đồng, tên trộm vội bỏ chạy mà không biết trong két còn nhiều vàng bạc trang sức.

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Đình Thạch, 33 tuổi, Đỗ Đình Dực, 43 tuổi (cùng xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng này liên quan đến vụ đột nhập, trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hiệp Thuận.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào đêm 25-12, biết gia đình ông Đỗ Đình Chiến đi nhà thờ dự lễ, nên các đối tượng đã rủ nhau đến lấy cắp tài sản. Tối hôm đó, Thạch mang theo xà cầy, phóng xe máy đến đón đồng bọn.

Trộm vớ cục tiền to, bỏ sót nhiều vàng trong két sắt ảnh 1CAH Phúc Thọ dẫn giải Đỗ Đình Dực và Đỗ Đình Thạch

Hí hửng với cọc tiền mệnh giá lớn, tên trộm đã bỏ sót số trang sức ở trong két sắt

Như kế hoạch đã thống nhất, Thạch đảm nhận nhiệm vụ đột nhập, lấy cắp tài sản còn Dực đứng ngoài cảnh giới, hỗ trợ khi có “biến”. Với dụng cạy phá mang theo, tên trộm nhanh chóng vô hiệu hóa cánh cửa sắt, rồi vào trong lấy cắp hơn 1,3 triệu đồng trong tủ đựng tiền bán hàng.

Trước lúc rời đi, Thạch còn hì hụi cạy phá két sắt. Thấy cọc tiền mệnh giá lớn, tên trộm vội vã lấy cắp rồi rời khỏi hiện trường mà không biết rằng phía dưới cọc tiền còn nhiều trang sức có giá trị. Ngay cả gia đình bị hại lúc phát hiện sự việc cũng nghĩ số vàng bạc đã “bốc hơi”. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, CAH Phúc Thọ phát hiện số vàng vẫn còn nguyên trong két.

Trên đường tẩu thoát, Thạch giấu cọc tiền 500 nghìn đồng vào ngồi miếu ở gần đó, rồi chỉ chia cho Dực số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Sau khi nghe ngóng tình hình, Thạch quay lại ngôi miếu lấy số tiền còn lại rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CAH Phúc Thọ phát hiện Đỗ Đình Thạch và Đỗ Đình Dực có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận có liên quan đến vụ mất cắp tài sản trên. Thạch và Dực đã tự nguyện giao nộp một phần số tiền mất cắp.