Trộm tiền của sư thầy để mua nhẫn vàng

ANTĐ - Sáng 8-12, Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (18 tuổi, trú xã Đại Chánh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Công an cũng đã ra quyết định kiểm điểm, giáo dục tại địa phương đối với Đoàn Văn Hậu (15 tuổi, cùng trú xã Đại Chánh), do Hậu đang tuổi vị thành niên.

Do là người cùng quê nên vợ chồng ông Trần Văn Năm và bà Nguyễn Thị Lanh (trú thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh), khá thân thiết với sư thầy Nguyễn Lương Chức (37 tuổi), hiện tu tại chùa Cát Tường, TP Đà Nẵng.

Do có mượn từ trước nên đến ngày sư thầy về quê, vợ chồng ông Năm gửi trả thầy số tiền là 11,5 triệu đồng. Nào hay, quý tử của họ là Trần Văn Tài biết chuyện, bèn rủ bạn hàng xóm là Đoàn Văn Hậu, nửa đêm lẻn vào nhà của sư thầy ở thôn Thạnh Phú đánh cắp số tiền trên cùng 4,5 triệu đồng tiền riêng của sư. Tổng cộng Tài và Hậu đã đánh cắp 16 triệu đồng của sư thầy Nguyễn Lương Chức. Hốt hoảng sư thầy đã trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Qua điều tra, Công an huyện Đại Lộc đã tóm được Tài và Hậu khi chúng sử dụng số tiền trộm cắp đến chợ Quảng Huế, xã Đại Hòa mua sắm áo quần, giày dép, nhẫn vàng.