Hải Phòng:

Triệu tập 2 đối tượng xâm phạm di tích lịch sử, đe doạ giết phóng viên

ANTĐ - Hôm qua (1-4), hai đối tượng đã được Công an triệu tập phục vụ điều tra làm rõ hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, lăng mạ, đuổi đánh, đe giết… các phóng viên; cũng như xâm phạm di tích lịch sử văn hóa và chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức.

Tin từ Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), cơ quan điều tra đã triệu tập 2 đối tượng là anh em ruột tên: Đoàn Văn Thiệu và Đoàn Văn Thắc (cùng trú tại làng My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, lăng mạ, đuổi đánh, đe giết… các phóng viên; xâm phạm, phá hoại di tích lịch sử văn hóa và chiếm đoạt tài sản của cá nhân và tổ chức.

Đây là 2 đối tượng được cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên xác định là những người có hành vi manh động, kích động, lôi kéo nhân nhân cản trở cơ quan chức năng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chiều 30-3, nhiều phóng viên đã liên hệ với chính quyền xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, làm rõ nội dung theo đơn thư tố cáo của sư Thích Tụng Bách, trụ trì chùa My Sơn về việc một nhóm đối tượng người làng My Sơn tiếp tục xâm phạm, phá bỏ nhiều hạng mục công trình, trong đó có ngôi chùa cổ đã được thành phố Hải Phòng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa; tiến hành xây dựng các công trình trái phép; chiếm đoạt trái phép toàn bộ số gỗ dựng chùa tháp mà vị sư trụ trì chùa để tạm trong kho…
Ông Nguyễn Văn Phối, Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Lão khẳng định, chùa My Sơn là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố được công nhận vào năm 2003 đang bị một nhóm đối tượng quá khích là người thôn My Sơn xâm phạm, phá bỏ chùa cũ và đang tiến hành xây dựng trái phép. Sự việc kéo dài từ năm 2013 và đã được cơ quan chức năng xã, huyện, thành phố nhiều lần xử lý nhưng các đối tượng vẫn ngang nghiên vi phạm pháp luật, thách thức chính quyền.

Cũng theo ông Phối, sự vụ càng trở lên phức tạp khiến chính quyền xã bất lực do một vài đối tượng xấu, lôi kéo nhiều người dân tham gia. Hai năm trước, chính quyền xã đã phải huy động lực lượng Công an xã đưa các nhà sư vào trụ sở xã lánh nạn, trước sự manh động của các đối tượng quá khích.

Để tạo điều kiện, cũng như đảm bảo an toàn cho các PV tiếp cận và ghi nhận hiện trường, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phối đã cử ông Lê Văn Sửu- Công an viên xã dẫn đi. Mặc dù có Công an xã đi cùng, đối tượng Đoàn Văn Thiệu và em trai Đoàn Văn Thắc cùng một vài phụ nữ có mặt tại chùa lớn tiếng lăng mạ, vu khống, đe giết và đòi hành hung PV. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Thiệu gõ kẻng, kích động người dân cùng tham gia. Tuy nhiên sau tiếng kẻng chỉ có khoảng hơn 10 người chủ yếu là anh em, người nhà của Thiệu tham gia cản trở báo chí tác nghiệp, lao vào đòi hành hung PV.

Mặc dù khi các PV ra ngoài đường, nhóm người này vẫn đuổi theo, đòi hành hung trước mặt Công an xã

Trước tình thế nguy cấp các PV đã phải chạy thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm đối tượng manh động, quá khích, sau đó điện thoại cầu cứu tới các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng.

Công an viên Lê Văn Sửu cho biết, 2 đối tượng trực tiếp tham gia cản trở, đe dọa và đuổi đánh PV, kích động nhân dân là ông Đoàn Văn Thiệu và Đoàn Văn Thắc (em trai). Đây là các đối tượng manh động, thường xuyên chống đối cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, bản thân lãnh đạo huyện, thành phố cũng rất bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm di tích lịch sử văn hóa chùa My Sơn… của nhóm người này.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của PV các báo, ông Hoàng đã báo cáo lãnh đạo huyện và đã giao cho cơ quan Công an và viện kiểm sát huyện vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng nêu trên.

Ông Hoàng thông tin thêm, năm 2014, thành phố và huyện tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép án trên đất chùa, khi đó nhóm đối tượng đã kích động, kéo gần 500 người dân ra cản phá. Gần 100 cán bộ chiến sĩ Công an được huy động về cũng đã bị nhóm người này sử dụng kim khâu tấn công, gây thương tích nhẹ.

Còn Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, ông Nguyễn Trần Lanh khẳng định, huyện đã chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra. Nếu có đầy đủ chứng cứ, cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.