Triệt xoá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn

ANTĐ - Từ 2 bằng lái xe giả thu giữ được ở tiệm cầm đồ, lực lượng công an nhanh chóng truy ra nguồn gốc nơi “sản xuất” chính. Tại nhà của vợ chồng Tài và Hải lực lượng công an thu giữ được hàng chục bằng tốt nghiệp THPT, bằng cử nhân, bằng lái xe máy, chứng minh thư nhân dân… 

Chiều 22 -5, thông tin từ Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này vừa bắt giữ một vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng 22-5, trong quá trình kiểm tra hành chính tại một quán cầm đồ trên địa bàn TP. Vinh, cảnh sát đã phát hiện hai bằng lái xe máy được làm giả. Từ đó, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành truy tìm nơi “sản xuất” của hai chiếc bằng lái xe này.

Triệt xoá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn ảnh 1

Lực lượng công an khám xét nhà của vợ chồng Tài

Chiều cùng ngày, lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Trần Anh Tài (36 tuổi) vợ là Nguyễn Thị Hải Anh (33 tuổi) trú tại số 18, ngõ 2, đường Bạch Liêu, phường Trường Thi, TP. Vinh được tiến hành. Khám xét nhà của vợ chồng tài, cơ quan công an thu giữ được hàng chục bằng tốt nghiệp THPT, bằng cử nhân, bằng lái xe máy, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, học bạ… và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Nhiều thiết bị in phục vụ việc làm giấy tờ giả được thu giữ.

Triệt xoá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn ảnh 2Triệt xoá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn ảnh 3

Nhiều giấy tờ được phát hiện làm giả

Được biết, Tài từng vào tù 2 năm về tội làm giấy tờ giả. Đối tượng này mới ra tù được 1 năm nay thì tiếp tục phạm tội. Vào thời điểm cơ quan chức năng khám xét nhà thì Tài đi vắng.

Triệt xoá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn ảnh 4

Máy móc phục vụ cho việc in ấn bị tịch thu

Công an TP. Vinh đã niêm phong toàn bộ tang vật để đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra và liên lạc để yêu cầu Tài ra trình diện trước cơ quan công an.