Triệt xóa đường dây mua bán ma túy "khủng" về Hà Nội, thu 106 bánh heroin

ANTĐ - Đây là chiến công xuất sắc được CAQ Long Biên (Hà Nội) phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội thực hiện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP.
Chuyên án bóc gỡ đường dây buôn ma túy "khủng" này được CAQ Long Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội thực hiện; lật tẩy hành trình các đối tượng vận chuyển "cái chết trắng"  từ Sơn La về tiêu thụ tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Đúng 1 năm trước, ngày 25-8-2013, CAQ Long Biên đã khám phá chuyên án trinh sát, bắt 3 đối tượng là Nguyễn Văn Trình (SN 1964, ở Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Đức Phương (cháu ruột Trình, SN 1991, cùng ở Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu) và Lê Thị Thắm (người tình của Trình, SN 1968, ở tập thể 918, Phúc Đồng, Long Biên), thu giữ 106 bánh heroin có trọng lượng 36.565,99g, 1 xe ô tô Camry, 6 ĐTDĐ, 24.400 USD, 5 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Kế hoạch kiểm tra, bắt giữ các đối tượng được cơ quan công an triển khai sau khi nắm thông tin về biểu hiện bất minh của Nguyễn Văn Trình, lúc đó ăn ở như vợ chồng với Lê Thị Thắm tại 108C7 khu tập thể 981. Theo các trinh sát, Trình và đồng bọn thường xuyên đi lại vào ban đêm, nhất là những ngày thời tiết xấu, có quan hệ với nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Bí mật xác minh, CAQ Long Biên xác định, Trinh là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội và một số địa phương khác.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 28-8-2013, Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm và được một số đối tượng tù tha lập nên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án truy xét, tập trung đấu tranh bóc gỡ đường dây.

Từ tháng 9-2013 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp, khởi tố một số đối tượng có liên quan cùng về hành vi mua bán trái phép ma túy, trong đó có Lương Mạnh Dương (SN 1978, ở Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La), Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, Sơn La), Giàng A Dong (SN 1991, ở xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Đông Phương, Uông Bí, Quảng Ninh).

Ma túy giấu lẫn nông sản được vận chuyển bằng chiếc xe tải từ Sơn La và Hòa Bình

Sau đó, 106 bánh heroin tiếp tục được vận chuyển bằng xe 4 chỗ, theo cung đường rích rắc

Đến nay, cơ quan điều tra xác định: Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Văn Trình cấu kết với một số đối tượng tù tha hình thành đường dây mua bán heroin với số lượng lớn từ Sơn La về các tỉnh, thành. Trước khi bị bắt, thông qua Vũ Ngọc Hưng, Trình đã 4 lần mua tổng cộng 149 bánh heroin của Giàng A Dong với giá 7.300 USD/bánh. Sau đó, Trình thuê Dương, Phương lái ô tô chở ma túy về nhà người tình là Lê Thị Thắm để cất giấu. Toàn bộ số ma túy được Trình bán cho Nguyễn Tiến Thành với giá 8.000USD/bánh. Ba lần đầu trót lọt, Trình đã bán 43 bánh herein cho đối tượng tiêu thụ. Đến lần thứ 4, khi Trình và đồng bọn chuẩn bị “đánh quả lớn” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với Giàng A Dong và Nguyễn Tiến Thành và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.