TP.HCM:

Triệt phá nhóm chuyên trộm cướp lấy tiền chơi game và "hàng đá"

ANTĐ - Nghiện game và chơi hàng đá, băng nhóm do Nguyễn Tấn Tài cầm đầu gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản để có tiền “nướng” vào 2 thú chơi này.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công 1 băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cướp trên địa bàn trong thời gian gần đây.

5 đối tượng trong băng cướp trên bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Tấn Tài (SN 1995, ngụ quận 3, tạm trú quận Bình Tân), Huỳnh Nhật Viên (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Tú (SN 1989, sống lang thang), Dương Thị Diễm Châu (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang) Nguyễn Thành Hoàng (SN 1995, ngụ tỉnh Long An). Trong đó, Tài đóng vai trò cầm đầu, tổ chức. Sau khi bị bắt, cơ quan công an còn thu giữ được 2 mã tấu tại nơi ở của Tài.

Băng cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, trước tình trạng các vụ cướp xảy ra liên tục tại địa bàn huyện Bình Chánh, ban chỉ huy công an huyện này đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Khoảng 4h sáng 25/4, khi tổ trinh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh tuần tra đến đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thì phát hiện 1 nhóm (3 nam và 1 nữ) đi trên 2 xe máy thực hiện cú ép xe, sau đó xông vào tấn công anh N.T.L (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Nam) nhằm cướp chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 60B8-327.02 của nạn nhân. Ngay lập tức, các trinh sát liền đuổi bắt nhóm đối tượng. Khi đến đường E1/2H1 Vĩnh Lộc A, ấp 5 xã Vĩnh Lộc A, 1 tên trong nhóm đi xe máy hiệu Dream bị té ngã. Đối tượng liền bỏ lại xe, chạy bộ thoát thân.

Tang vật xe gắn máy cơ quan công an thu hồi được từ nhóm cướp nhí

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Nguyễn Thành Hoàng, khi tên này đang trốn tại quận Tân Phú. Từ lời khai của Hoàng, các đối tượng còn lại lần lượt sa lưới ngay trong ngày 25 và 26/4.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 12 vụ trộm cướp tài sản tại các quận, huyện Tân Phú, Bình Tân... Khi công an các địa bàn này tuần tra gắt, cả bọn chuyển sang hoạt động tại huyện Bình Chánh thì bị bắt giữ. 

Đặc biệt, các tên trong băng nhóm này rất nghiện game và chơi hàng đá, tài sản cướp được chúng bán lấy tiền chia nhau ném vào 2 thú chơi này. Bước đầu tại cơ quan công an chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.