Triệt phá băng nhóm tuổi teen chuyện trộm cắp xe máy

ANTĐ - Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy mang bí số 269T, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng, đang điều tra làm rõ 4 đối tượng liên quan khác.

Các đối tượng trong vụ án

Những tên trộm tuổi teen


7 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Xuân Việt (SN1992), Ngô Quang Hải (SN1993), Trần Giang Nam (SN1995), Nguyễn Công Minh (SN1994), Ngô Văn Thanh (SN1991), đều ở thôn Trường Sơn, xã Quảng Long; Nguyễn Văn Thành (SN1992, trú tại thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường); Nguyễn Văn Hùng (SN1992, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch về tội trộm tài sản. 4 đối tượng khác gồm Nguyễn Hữu Phúc (SN1991); Trần Thanh Long (SN1993); Trần Văn Hùng (SN1992), đều ở xã Quảng Long và Phạm Thành Văn (SN1992), ở khu phố 4, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì nhóm đối tượng này hoạt động trộm xe máy từ khoảng tháng 1-2011 đến tháng 1-2012 và bước đầu chúng đã khai nhận gây ra 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn, cơ quan điều tra đã thu giữ được 04 phương tiện xe máy và 01 xe đạp diện.

Mỗi lần thực hiện vụ trộm chúng thường đi từ 2 đến 4 tên và được phân công nhiệm vụ hết sức cụ thể, có đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, đối tượng thì thực hiện vụ trộm, một đối tượng khác thì phá khóa và tiêu thụ tài sản. Thời gian hoạt động của bọn chúng từ 19h đến đêm khuya, khi phát hiện bất kỳ là loại xe máy gì của nhà nào để ở sân, hiên nhà thấy sơ hở là chúng vào và dắt xe máy ra, rồi dùng vam phá khóa hoặc đấu dây điện rồi nổ máy chạy đến các bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, sau đó tìm mối tiêu thụ. Chủ yếu chúng đem bán ở các tiệm sửa xe máy với giá từ khoảng 2 đến 8 triệu đồng tùy theo chủng loại xe, cũng có phương tiện sau khi trộm được bọn chúng đem đi tiêu thụ nhưng không ai mua nên chúng đem vứt ở dọc đường. Thói ăn chơi + Thiếu sự quan tâm, quản lý từ gia đình = Phạm tội

Triệt phá băng nhóm tuổi teen chuyện trộm cắp xe máy ảnh 2
Lý do đi trộm mà Trần Giang Nam trình bày là để phục vụ cho những lần cá độ bên bàn bi-a

Điều dễ nhận thấy từ các thanh niên này là còn rất trẻ, chỉ ở vào độ tuổi từ 18 đến 20, có đối tượng chưa đầy 18 tuổi và đều xuất phát từ con nhà nông, không học hành đến nơi đến chốn. Điều dẫn những thanh niên này đến con đường phạm tội với lý do cũng hết sức đơn giản là chỉ vì muốn kiếm tiền tiêu xài, nhậu nhẹt. Hoạt động của các đối tượng này không theo một quy luật nào cả, đây là điều mà cơ quan điều tra gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình khám phá vụ án. Một khó khăn khác là trong công tác truy xét đối tượng, do số đối tượng tham gia trong vụ án đông và hoạt động theo từng nhóm riêng lẻ, không xuyên suốt, vì vậy để làm rõ hành vi các đối tượng trong vụ án cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong nhiều tháng các trinh sát đã phải ngày đêm bám sát địa bàn, ăn ngủ cùng với dân để tìm ra manh mối. Đã có nhiều bậc phụ huynh rất bất ngờ khi cơ quan điều tra ra thông báo việc con, em của họ phạm tội. Lâu nay, hầu hết các đối tượng này bỏ nhà đi lang thang, nhưng gia đình không quan tâm hoặc có biện pháp quản lý. Chỉ đến khi hay tin con em mình phạm tội thì đã quá muộn.