Tranh khách, sát hại đồng nghiệp

ANTĐ - Chiều 21-1, CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được tin báo của người dân, tại khu vực thôn 5, xã Tân Dương, có một người đàn ông tử vong bên vệ đường. Ban đầu, người dân nghĩ rằng nạn nhân tử vong do bị cảm đột ngột. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, CQĐT CAH Thủy Nguyên xác định nạn nhân là anh Phạm Bá Bình (SN 1970), trú ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên chết do bị ngoại lực là vật cứng tác động vào cơ thể.

Quá trình điều tra, CAH Thủy Nguyên có sự phối hợp của Phòng CSHS CATP Hải Phòng nắm được, anh Bình làm nghề “xe ôm” tại khu vực ngã ba bưu điện Tân Hoa, xã Tân Dương. Khoảng 16h ngày 21-1, quá trình đứng đón khách, anh Bình đã xảy ra mâu thuẫn với một lái “xe ôm” khác là Đồng Xuân Chiến (SN 1973), trú ở thôn 7, xã Hoa Động. Hai người này đã đánh nhau và có nhân chứng trông thấy Chiến dùng chiếc tuốc-nơ-vít đâm anh Bình. Sau đó, anh Bình lên xe máy đi được khoảng 900m thì ngã, rồi tử vong. Về phần Đồng Xuân Chiến, người này đã bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra.

Căn cứ tài liệu điều tra, CAH Thủy Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đồng Xuân Chiến về hành vi Giết người. 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận trong quá trình ẩu đả, do bị anh Bình dùng chiếc móc hàng bằng kim loại đánh nên Chiến đã sử dụng chiếc tuốc-nơ-vít dài gần 20cm, đầu vát nhọn, đâm anh Bình 3 nhát vào tay trái, bả vai trái và ngực nạn nhân. Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT-CAH Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đồng Xuân Chiến về hành vi Giết người.