Trả giá cho cách hành xử giang hồ

ANTĐ - Cho rằng “đối tác” vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại kinh tế cho mình, Phạm Văn Bấc (SN 1954, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã ủy quyền cho người khác, dùng “biện pháp mạnh” đòi tiền bằng được. Đang từ bị hại, Bấc và đồng bọn trở thành bị cáo. 

Các bị cáo tại phiên tòa sáng qua 1-8

Năm 2001, Phạm Văn Bấc thành lập Công ty cổ phần Nghĩa Thắng (Công ty CP Nghĩa Thắng), có trụ sở tại khu đô thị mới phường Quán Toan. Ngày 28-1-2011, Bấc ký hợp đồng kinh tế với chị Nguyễn Thị Minh (SN 1961, trú tại phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hồng Lĩnh (DN Hồng Lĩnh), để thực hiện việc vận chuyển đất, đá tại khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin Quảng Ninh. 

Công ty CP Nghĩa Thắng đã đặt cọc cho DN Hồng Lĩnh 85 triệu đồng để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng (ngày 8-2-2011, Công ty CP Nghĩa Thắng phải tập kết đủ các phương tiện tại công trường, nếu không sẽ mất số tiền đặt cọc). Đúng cam kết, Công ty CP Nghĩa Thắng đã tập kết đầy đủ phương tiện nhưng không được đối tác bàn giao mặt bằng để thi công. Bấc đòi lại chị Minh toàn bộ số tiền đặt cọc, đồng thời phạt chị hơn 100 triệu đồng nhưng chị Minh không đồng ý. 

Do biết Trương Văn Định (SN 1973, trú tại phố Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng  Bàng, TP Hải Phòng) là đối tượng mới ra tù, Bấc nhờ Định đi đòi tiền hộ. Ngày 20-7, Bấc dẫn Định đến nhà chị Minh nhưng không gặp nên gọi điện thông báo cho chị Minh biết việc đòi nợ đã giao lại cho Trương Văn Định và hẹn đến 28-7 sẽ lấy tiền. Để hợp thức hóa việc đòi tiền, Bấc làm giấy ủy quyền cho Định.

Ngày 28-7, Định cùng Nguyễn Văn Viển (SN 1972, là nhân viên của Công ty An Đại Lợi) - đơn vị góp cổ phần với Công ty CP Nghĩa Thắng, bắt xe khách lên Hà Nội tìm chị Minh để đòi tiền. Khi đến bến xe Lương Yên (quận Hai Bà Trưng), Định gọi điện cho một số người quen ở Hà Nội đi cùng. Đến nơi, chỉ có Viển và Định vào nhà gặp chị Minh. Tại đây, Định bảo Viển đưa giấy tờ ủy quyền và đòi tiền nhưng chị Minh giải thích là mình không sai. Nghe xong, Viển to tiếng quát nạt chị Minh, còn Định điện thoại nói lại sự việc với Bấc, thì được Bấc chỉ đạo: “Phải đòi bằng được tiền”. Cùng lúc này, Viển đi ra ngoài cửa nhà chị Minh chửi bới, văng tục, mục đích để chị Minh sợ bị mang tiếng với hàng xóm mà chấp nhận trả tiền. Đồng thời, Định cũng có những lời lẽ dọa nạt khiến chị Minh buộc phải đưa cho Định 100 triệu đồng. Trong lúc Định và Viển đang nhận tiền và viết giấy biên nhận thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Hành vi trên của Phạm Văn Bấc, Trương Văn Định và Nguyễn Văn Viển đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Sáng qua 1-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Bấc, Trương Văn Định và Nguyễn Văn Viển về tội danh bị truy tố như đã nêu trên. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Định 36 tháng tù, Viển 20 tháng tù và Bấc 15 tháng tù.