“Tống tiền” người mất tài sản

ANTĐ - Sáng 28-12, chị Trần Thị Thủy (SN 1985), trú tại  thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - nhân viên bán hàng của Parkson - Keangnam đến Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội trình báo, vào ngày 26-12, trong lúc chị để xe máy tại khu vực trước cửa siêu thị BigC Garden, Từ Liêm đã bị kẻ gian móc cốp xe lấy trộm ví da trong đó có tiền và một số giấy tờ cá nhân.

Cũng theo bị hại, đến 9h ngày 28-12, chị được một nam thanh niên gọi điện cho biết có nhặt được chiếc ví nói trên của chị và yêu cầu chuộc lại với số tiền 6 triệu đồng. Điểm hẹn nhận “hàng” tại khu vực tầng 2 của siêu thị BigC Garden.

Hiện trường - nơi hai đối tượng Thăng và Quang bị bắt quả tang

Đúng lời hẹn, 14h ngày 28-12, khi chị Thủy có mặt tại siêu thị BigC Garden thì nam thanh niên nói trên gọi điện yêu cầu thay đổi điểm hẹn tới quán cà phê Tifany trên đường Lê Quang Đạo ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Khi bị hại đến điểm hẹn này, đối tượng lại thay đổi nơi gặp gỡ tới chân cầu vượt trên đường Đỗ Đức Dục thuộc địa bàn thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Đến 14h45 cùng ngày, trong lúc đối tượng này đang nhận tiền từ tay chị Thủy thì bị lực lượng hình sự Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì bắt giữ. Tiến hành kiểm tra chiếc xe taxi đối tượng này thuê, cơ quan công an còn bắt giữ thêm một đối tượng nam đi cùng. Quá trình đấu tranh khai thác, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì đã làm rõ, 2 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị Trần Thị Thủy là Trần Ngọc Thăng (SN 1993), trú tại thôn Ba Đồng, xã Phan Sào Nam, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên và Phạm Văn Quang (SN 1988), trú tại thôn Pham Xá, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Hai đối tượng này khai nhận, sau khi tình cờ nhặt được chiếc ví của chị Thủy, thấy có số điện thoại của bị hại nên đã nảy sinh ý định “tống tiền” nạn nhân. Sau khi liên lạc được với chị Thủy và thỏa thuận số tiền chuộc, để tránh sự phát hiện, Thăng và Quang đã đeo khẩu trang che kín mặt rồi thuê xe taxi đến gặp bị hại. Mặc dù nhiều lần thay đổi địa điểm “giao hàng” và cho xe taxi bám theo bị hại nhưng 2 đối tượng này vẫn không thoát được “lưới” của trinh sát hình sự Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì. Được biết, Trần Ngọc Thăng và Phạm Văn Quang là 2 đối tượng sống lang thang nay đây mai đó, không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đang tạm giữ 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra.