Tổ chức đỏ đen trên xe khách phạm tội gì, những người chơi cá cược có phạm tội không?

ANTĐ - Thời gần đây, trên các xe khách chạy tuyến QL2, QL3 Hà Nội đi Thái Nguyên, Tuyên Quang... xuất hiện một nhóm từ 4 đến 5 đối tượng hoạt động cờ bạc bằng trò chơi bài đỏ đen gây bức xúc cho người dân. 
Tổ chức đỏ đen trên xe khách phạm tội gì, những người chơi cá cược có phạm tội không? ảnh 1

Từ ngày 17 đến ngày 26-10, Công an TP.Hà Nội đã bắt 2 nhóm đối tượng phạm tội trên xe khách. Trong đó, nhóm đối tượng bị bắt ngày 26-10 vừa qua do Nguyễn Đức Hổ (tức Quang), 49 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, cầm đầu cùng đồng bọn là Bùi Chí Đại (67 tuổi), Nguyễn Văn Ninh (tức Hợi, 47 tuổi) và Nguyễn Chí Hoàn (4 tuổi) đang tổ chức cá cược đỏ đen trên xe khách từ Mỹ Đình (Hà Nội) đi Tuyên Quang.

Nhóm đối tượng này sử dụng 3 quân bài tú lơ khơ để “hành nghề”. Chúng phân công người cầm cái, người làm “chân gỗ” dụ dỗ người chơi. Để tạo niềm tin cho khách, nhóm đối tượng này không lên xe cùng một lúc mà phân chia các “chân gỗ” đứng đón ở các vị trí khác nhau dọc tuyến xe khách chạy qua, sau đó chúng liên lạc với nhau bằng điện thoại để các “chân gỗ” lên xe. Khi lên xe, các “chân gỗ” được phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Một người tham gia chơi, một người giả vờ làm “người tốt” ra sức chửi bới để đánh lạc hướng khách đi xe. Trên một xe khách từ Mỹ Đình (Hà Nội) đi Tuyên Quang, khi xe chạy đến cầu Thăng Long, nghi can Hổ nhảy lên xe và rút bài ra rủ người trên xe chơi đỏ đen. Chúng quy định, ai bắt trúng quân đen thì người đó thắng. Một “chân gỗ” giả vờ làm khách đi xe tham gia chơi vài ván và “chân gỗ” này đều thắng. Khi tráo bài, Hổ cố tình cho một người khách ngồi cạnh Hoàn (chân gỗ) nhìn thấy vị trí của quân đen để hành khách cảm thấy rằng “kiếm tiền” rất dễ. Rồi Hoàn giả vờ rủ người khách chơi cùng. Hành khách này không ngần ngại đặt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bài lật lên, đó lại là quân đỏ. Đúng lúc này, cảnh sát ập đến bắt giữ. Đáng chú ý, các nghi can này có nhiều người đã có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các chiến sĩ công an cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kỹ thuật tráo bài “siêu đẳng”. Tại cơ quan điều tra, khi yêu cầu các đối tượng thực hiện “thực nghiệm” lại trò đỏ đen này, ngay chính các trinh sát cũng không thể đoán được đâu là quân bài đỏ, đen. Khi người khách nào đặt đúng quân bài thắng, chúng lại viện nhiều lý do xóa ván bài. Bởi vậy, người nào tham gia chơi trò đỏ đen ăn tiền với nhóm đối tượng này đều nắm chắc phần thua.

Vấn đề cần trao đổi là các đối tượng phạm tội theo tội danh nào/ Người bị thua mất tiền trên xe có phạm tội không và có đòi lại được tiền không?

 Các nghi can đã phạm tội tổ chức cờ bạc

Các nghi can trong vụ án này đã công khai tổ chức đánh bạc trên xe khách, là một địa điểm công cộng. Thực chất trò đoán quân bài đỏ đen là một trò cá cược đoán đúng sai để thắng hoặc thua bằng tiền. Các nghi can hoạt động cờ bạc có tổ chức, có người cầm cái, có người giả làm người chơi dụ dỗ khách trên xe đánh bạc với chúng. Đây là một tệ nạn nguy hiểm. Tôi thường đi xe khách và đã nhiều lần thấy người mê cờ bạc bị bọn chúng lột sạch tiền bạc. Những kẻ này phải bị truy tố theo điều 249 Bộ luật Hình sự với tội danh: Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép.

Trần Thị Huệ (Văn Lâm, Hưng Yên)


Các nghi can này là bọn lừa đảo 

Cần lưu ý là các nghi can này tuy bày trò cờ bạc nhưng thực ra không ai thắng được chúng cả. Nếu chỉ đúng quân bài thắng, chúng xóa bài đi làm lại, nếu chỉ sai, bằng mọi thủ đoạn chúng bắt người chơi phải bỏ tiền ra. Tôi còn biết các lái phụ xe các tuyến đường dài rất sợ bọn tội phạm này. Nếu không cho bọn chúng lừa đảo trên xe, chúng sẽ bằng mọi cách đánh đập lái phụ xe, nhẹ thì chúng ném đá vào kính xe. Có người chỉ mới bình luận chỉ quân bài thắng, chúng đã bắt phải bỏ tiền ra, nếu không chúng đe dọa sẽ đánh hành khách, làm người ta sợ, phải chơi. Nhiều khi chiếm đoạt được tiền của khách đi xe, chúng bắt lái xe phải dừng xe giữa đường cho chúng xuống để tránh hành khách báo cho công an bắt giữ. Để đảm bảo trật tự an toàn cho hành khách trên các tuyến giao thông, cần bắt giữ chúng vì tội lừa đảo

Ngô Đức Quang (Giáp Bát, Hà Nội)


Người bỏ tiền đánh đỏ đen trên xe khách chỉ là người tham tiền, bị dụ dỗ

Theo quy định pháp luật, tất cả mọi hành vi đánh bạc, cá cược được thua bằng tiền đều là hành vi đánh bạc trái phép. Người khách trên xe bỏ số tiền 5 triệu đồng đánh cược quân bài đỏ đen là có hành vi đánh bạc trái phép. Tuy nhiên người khách bỏ tiền ra cá cược chỉ là người bị dụ dỗ, không chủ động đi đánh bạc. Đây là bài học cho những người tham tiền, muốn lấy không tài sản của người khác. Đánh bạc là một tệ nạn đã làm tan nát bao nhiêu gia đình, sinh ra bao nhiêu vụ án hình sự nghiêm trọng. Trong trường hợp này, họ chỉ là nạn nhân, nên trả lại tiền cho người này.

Vũ Thị Bích (Ngõ Vân Hồ 3, Hà Nội)

Cần nghiêm khắc xử lý cả những lái phụ xe đã để cho bọn lừa đảo hành nghề trên xe

Có nhiều lái phụ xe tố cáo những hành vi của bọn lừa đảo bằng trò đỏ đen trên xe khách. Tuy nhiên nhiều lái phụ xe vẫn nhắm mắt cho bọn chúng hành nghề trên xe của mình. Họ thường chống chế rằng bị chúng đe dọa hoặc sợ chúng trả thù, hoặc bị chúng giám sát không dám báo công an. Tuy nhiên những chống chế này đều là ngụy biện. Thời nay với điện thoại di động, lúc nào lái phụ xe cũng có thể báo cho công an bắt giữ bọn tội phạm trên xe. Khi đã bị bắt giữ, làm sao chúng có thể trả thù được. Mặt khác nhiều lái phụ xe còn được bọn lừa đảo này bồi dưỡng khi chúng lừa đảo được nhiều tiền. Vì vậy, nếu không xử lý các lái phụ xe cho bọn lừa đảo hành nghề trên xe theo tội danh đồng phạm với bọn lừa đảo, các doanh nghiệp vận tải hành khách cũng phải xử lý các lái phụ xe này.

Nguyễn Quyết Chiến (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)

Bình luận của luật sư 

Theo đúng nội dung vụ án, chúng ta thấy đây là một vụ án có nhiều nghi can tham gia. Đó là người cầm cái tổ chức cờ bạc: nghi can Nguyễn Đức Hổ (tức Quang), những người dụ dỗ, ép người khác phải đánh bạc với các nghi can: Bùi Chí Đại, 67 tuổi; Nguyễn Văn Ninh (tức Hợi), 47 tuổi và Nguyễn Chí Hoàn, 43 tuổi. Đồng thời ở một cách đánh giá khác, người khách bỏ 5 triệu đồng cược đỏ đen với các nghi can cũng có thể có hành vi phạm tội. Các hành vi có dấu hiệu phạm tội gồm có: tổ chức cá cược đỏ đen bằng quân bài tú lơ khơ, được thua bằng tiền, có tổ chức người cầm cái, người dụ dỗ ép buộc người khác chơi cờ bạc cùng mình, bằng mọi cách như xóa bài, bắt người chơi bỏ tiền vào cửa không thắng để lấy tiền của người chơi, đã chiếm đoạt được 5 triệu đồng của khách đi xe. Người khách đi xe đã có hành vi bỏ 5 triệu đồng cá cược đỏ đen để hy vọng thắng 5 triệu đồng của các nghi can tổ chức cờ bạc trên xe.  

Với các hành vi này, đối với các nghi can tổ chức cá cược đỏ đen trên xe khách, chúng ta thấy, về hình thức có thể các nghi can này đã vi phạm vào điều 249 Bộ Luật Hình sự với tội danh Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (còn được gọi là chứa bạc) trái phép quy định: Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và điều 248 Đánh bạc trái phép của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 10 năm: có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm. Tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Về hình thức các hành vi của các nghi can Hổ và đồng bọn có thể đã phạm tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép, nhưng trò đỏ đen trên xe khách có phải là trò cờ bạc không thì phải bàn. 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật: Khái niệm đánh bạc trái phép là hình thức cá cược, trò chơi với kết quả được thua bằng tiền hay lợi ích khác trên cơ sở một kết quả của những cá cược, trò chơi mà Nhà nước cấm. Như vậy, nói cho chuẩn xác, cờ bạc là trò chơi mà khả năng thắng thua ngang bằng nhau, cân đối với tiền đặt cược. Nhưng trong trò đỏ đen trên xe khách không có sự cân bằng khả năng thắng thua mà bằng sự gian lận, sự bịp bợm, bằng thủ đoạn xấu xa, những kẻ bày trò đỏ đen luôn luôn thắng. Như vậy đây không phải là cờ bạc. Đây là hành vi giả cờ bạc, dùng thủ đoạn gian dối làm cho người chơi tưởng rằng cơ hội thắng thua là ngang nhau để cho người chơi bỏ tiền ra, và chúng chiếm đoạt số tiền đó. Hành vi này thỏa mãn quy định tại điều 139 Bộ Luật Hình sự với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác là phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự phân tích pháp lý trên, chúng ta thấy, nghi can Hổ và đồng bọn đã phạm tội theo điều 139 Bộ Luật Hình sự. Điều luật này quy định như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng trở lên, tùy theo các tình tiết phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến chung thân. Với các nghi can này, phạm tội có tổ chức, có thủ đoạn xảo quyệt, tính chất chuyên nghiệp, nhân thân đã có tiền án cùng tội danh, có thể bị truy tố theo khoản 2 điều 139 BLHS với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Đối với người khách trên xe đã nghe theo lời dụ dỗ của của những kẻ lừa đảo bỏ 5 triệu đồng để cá cược đỏ đen trên xe khách đã có hành vi vi phạm điều 248 BLHS với tội danh: Đánh bạc trái phép. Điều luật này quy định tại khoản 1: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới hai triệu nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Tuy nhiên, do không chủ động tham gia đánh bạc mà chỉ do tham tiền, bị dụ dỗ nên người bỏ tiền cá cược trên xe khách có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu số tiền đánh bạc vào ngân sách Nhà nước. Vị khách trên xe không đòi lại được số tiền đã bỏ ra cá cược đỏ đen. 

Luật sư Nguyễn Văn Hướng (Đoàn Luật sư Hà Nội)