Tinh vi thủ đoạn vận chuyển 23 bánh heroin

ANTĐ - Nhét heroin trong lục bình, giấu vào giò hoa lan…, là thủ đoạn vận chuyển ma túy mới tinh vi của dân buôn “hàng trắng”.

Ngày 16-10-2011, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, đã kết luận điều tra vụ án Hàng A Chớ (SN 1972), trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy. Hàng chục bánh heroin đã được các đối tượng vận chuyển về nhiều tỉnh, TP phía Bắc tiêu thụ, với thủ đoạn cất giấu tinh vi.

Hàng A Chớ là đối tượng bị Công an tỉnh Sơn La truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan công an: ngày 18-2-2009, Chớ cùng 4 đối tượng đã mua bán 1 bánh heroin. Sau khi đồng bọn bị bắt, Chớ bỏ trốn từ đó đến nay. Trong thời gian bị truy nã, Chớ tiếp tục mua bán “hàng trắng” với số lượng lớn.

Một năm trước, ngày 14-10-2010, trinh sát Phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy nắm được thông tin: Chớ chuẩn bị nhận một lượng “hàng” lớn tại địa bàn huyện Mộc Châu, đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, triển khai lực lượng đón lõng.

12h ngày 14-10, trinh sát phát hiện Chớ cùng một thanh niên điều khiển xe ô tô Huyndai, BKS 30U-1995, di chuyển trên đường ở khu vực bản Bun, huyện Mộc Châu đã bí mật bám sát. Khi chiếc do Chớ cầm lái rẽ vào một cây xăng bên đường, lực lượng công an quyết định “cất vó”.
  
  

Ba đối tượng trong đường dây ma túy

Đợi Chớ xuống xe bơm xăng, trinh sát lao vào khống chế, thu giữ khẩu súng ngắn và 6 viên đạn trong người đối tượng. Trên xe ô tô, công an thu giữ 4 bánh heroin, trọng lượng 1.392 gam.

Từ việc bắt Hàng A Chớ, trinh sát Phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, tiếp tục bắt giữ thêm 9 đối tượng liên quan trong đường dây mua bán ma túy lớn này. Cầm đầu đường dây, cùng với Chớ còn có Lầu A Páo và tay chân của hắn là Nguyễn Văn Lục. Một thời gian dài, “hàng trắng” liên tục được các đối tượng này vận chuyển cho những “chân rết” trung gian ở các tỉnh, TP phía Bắc như: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định…

Phương thức vận chuyển ma túy của các đối tượng khá tinh vi. Lầu A Páo và Nguyễn Văn Lục khai: nếu “giao dịch” từ 6 bánh heroin trở lên, chúng thường nhét “hàng trắng” vào trong những chiếc lục bình bằng gỗ, thuê ô tô vận chuyển về xuôi. Với số lượng khoảng 1-2 bánh, chúng lại giấu vào những giò hoa lan để che mắt lực lượng chức năng.

Đến nay, theo kết luận của cơ quan CSĐT Bộ Công an, các đối tượng trong đường dây ma túy của Hàng A Chớ đã tham gia mua bán trái phép tổng số 23 bánh heroin.