Tiểu xảo của “ông trùm“

ANTĐ - Thường đeo kính trắng, xách cặp đen bóng loáng và di chuyển bằng phương tiện cá nhân đắt tiền, cho đến trước khi bị bắt, nhiều người quen biết Nguyễn Thế Sơn, 46 tuổi, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, cứ đinh ninh ông ta là “Thượng tá CAND” như Sơn tự giới thiệu.

Tiểu xảo của “ông trùm“ ảnh 1Hai đối tượng Sơn, Hải và tang vật vụ án

Với trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Hải Phòng, người đàn ông có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cố ý gây thương tích này, không chỉ là “Thượng tá… rởm” mà còn liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Giúp sức đắc lực cho hoạt động phạm tội của Sơn là Đào Thị Hải (46 tuổi, có 1 tiền án về tội đánh bạc). Không đăng ký kết hôn nhưng Hải và Sơn sống với nhau như vợ chồng.

Theo tài liệu trinh sát, đường dây ma túy của Nguyễn Thế Sơn hoạt động từ biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng và vào cả các tỉnh, thành phía Nam. Trong đó, Sơn là đầu mối cung cấp với số lượng bất kể… Sau khi ra tù, Sơn mò lên Móng Cái để làm ăn, rồi quay về Hải Phòng. Quãng thời gian phiêu bạt, Sơn nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy của “dân chơi” Hải Phòng, đã quyết định thiết lập đường dây phạm tội.

Vẻ ngoài khá phong độ, mỗi khi ra đường, Sơn hay đeo cặp kính trắng, xách cặp da đen bóng và đi xe ô tô hoặc xe máy loại đắt tiền. Một số người còn được Sơn cho xem ảnh mặc quân phục công an để che mắt những hoạt động phạm tội. Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Thế Sơn cầm đầu. Tối 18-12, tại một địa điểm ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, khi Sơn và Hải vừa đi xe taxi từ Móng Cái về đến Hải Phòng, CQĐT CATP Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng, cùng CAQ Lê Chân và CAP Kênh Dương đã triển khai kế hoạch bắt quả tang đối tượng. Lực lượng chức năng thu của Sơn và Đào Thị Hải 2kg ma túy dạng “đá”, hơn 84 triệu đồng, 2.100USD cùng nhiều tang vật liên quan. Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thế Sơn và đồng bọn đã vận chuyển số lượng lớn ma túy dạng “đá” về Hải Phòng và các tỉnh, thành phố phía Nam để tiêu thụ.

Ngày 22-12, CQĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thế Sơn và Đào Thị Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tiếp tục mở rộng vụ án.