Thuê taxi bán ma túy lưu động

ANTĐ - Sau một thời gian theo dõi, CAP Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt quả tang Tô Hữu Hùng (SN 1984), trú ở 384 C8 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại ngõ 51 đường Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai lúc 23h ngày 12-5.

Đối tượng Hùng cùng tang vật bị thu giữ

Theo Đại úy Đoàn Đức Hưng, Phó Trưởng CAP Lĩnh Nam, qua nguồn tin tố giác của nhân dân, CAP Lĩnh Nam đã đưa vào “tầm ngắm” một đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép ma túy, là Tô Hữu Hùng đã có vợ và con nhỏ, có hộ khẩu thường trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Vợ Hùng hiện bị đi tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân Hùng mắc nghiện, không nghề nghiệp nên để có tiền, Hùng đã hành nghề mua bán ma túy và trở thành một đại lý bán lẻ, chuyên cung cấp “thuốc lắc”, “bột đá” và ketamine cho dân chơi. Hùng thường tìm đến các quán bar, vũ trường ở Hà Nội, tiếp cận trực tiếp với khách để giới thiệu “hàng trắng”. Khách có nhu cầu sử dụng liên lạc qua điện thoại, được Hùng hẹn địa điểm rồi thuê taxi tới giao hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Hùng chuyên hoạt động về đêm, trên đường mang hàng tới cho khách, Hùng thay đổi 2 đến 3 lần chuyến xe taxi, đồng thời cũng gọi điện điều khách tới địa điểm mới để giao hàng. Hùng cũng không trực tiếp giao hàng cho khách, chỉ nhận tiền rồi chỉ cho khách tự động lấy ma túy bọc trong lớp băng dính 2 mặt, được Hùng dán áp vào bên ngoài vỏ xe ô tô. Cáo già hơn, Hùng chỉ bán ma túy cho một khách hàng. Nếu thấy có 2 khách trở lên, Hùng sẽ không xuất hiện. Đề phòng mọi bất trắc, Hùng còn thường xuyên thay đổi chỗ ở, lúc thì trú tại nhà ở phường Tân Mai, thời gian sau lại “du cư” tới các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn Hà Nội thuê trọ. 

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi như trên, Hùng đã nhiều lần thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan công an. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ đối tượng “đúng tội”, CAP Lĩnh Nam đã dày công theo dõi gần 2 tháng, nắm vững quy luật hoạt động của Tô Hữu Hùng và quyết định phá án. 19h30 ngày 12-5, phát hiện Hùng ra khỏi nhà ở phường Tân Mai, lên một chiếc xe taxi của một hãng ở Hà Nội, tổ công tác CAP Lĩnh Nam đã bí mật bám theo. Sau khi đi taxi lòng vòng trên đường phố ở Hà Nội, đến 23h cùng ngày, Hùng tiếp tục thuê một xe taxi khác chở về địa bàn quận Hoàng Mai.

Khi tới ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, xe taxi chở Hùng dừng lại. Từ trên xe, Hùng xách chiếc túi da xuống, đang chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị các trinh sát ập tới, bắt gọn. Kiểm tra trong túi xách của Hùng, tổ công tác phát hiện, thu giữ 2,756 gam ketamine; 22,894 gam “bột đá”, 46 viên “thuốc lắc” có trọng lượng 11,841 gam, 4 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng iPad, 16.100.000 đồng cùng nhiều túi nilon nhỏ dùng để đựng ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.