Thuê Cư xá Facebook để nuôi gái mại dâm

ANTĐ - Khoảng 21h40 ngày 26-6, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính khách sạn Ngọc Tú 3, phường Mỹ Đình 2, phát hiện và làm rõ tại 2 phòng nghỉ đang có 2 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Tại một phòng khác trên tầng 3, lực lượng Công an phát hiện một đôi nam nữ đang chuẩn bị “hành sự”. 3 gái bán dâm đều còn rất trẻ; người lớn nhất vừa bước sang tuổi 20 còn lại đều 17 tuổi. 

Tại cơ quan công an, 3 gái bán dâm khai nhận được Phùng Thị Nhận (SN 1969) trú tại xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội “nuôi”, thuê phòng ở tại Cư xá Facebook, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để phục vụ khách có nhu cầu mua dâm. Tối 26-6, theo sự điều động của Nhận, 3 cô gái trẻ đã đến bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Ngọc Tú.

Thuê Cư xá Facebook để nuôi gái mại dâm ảnh 1

Má mì Phùng Thị Nhận

Còn lời khai của khách mua dâm cho thấy, khoảng 19h ngày 26-6, sau khi nhậu say, họ đã gọi điện thoại cho Phùng Thị Nhận để đặt vấn đề mua bán dâm. Mức giá thỏa thuận là 700.000 đồng/lượt và phải thanh toán trước. Sau khi xem mặt gái bán dâm, 3 khách mua dâm đã đồng ý giao dịch.

Trên cơ sở lời khai của những người liên quan, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt Phùng Thị Nhận khi đối tượng đang ngồi chờ gái bán dâm ở gần khu vực khách sạn Ngọc Tú. 

Tại cơ quan công an, Phùng Thị Nhận khai mỗi lần môi giới thành công, Nhận thu của gái bán dâm từ 200.000 -500.000 đồng, tùy theo giá cả thỏa thuận được với khách. Nhận thuê 1 triệu đồng/ phòng/ tháng ở Cư xá Facebook vì khu vực xung quanh dày đặc nhà nghỉ, “thuận lợi” cho việc mua bán dâm. 

Thuê Cư xá Facebook để nuôi gái mại dâm ảnh 2

Cư xá Facebook, nơi Nhận thuê phòng để nuôi gái mại dâm

Theo CQĐT, Phùng Thị Nhận có 2 tiền án về tội đánh bạc và từng làm gái mại dâm. Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối với Phùng Thị Nhận, hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.