Thủ phạm những vụ cắt trộm dây điện trạm biến áp

ANTĐ - Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Hà (1997) có HKTT tại Yên Mỹ, Hưng Yên, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ phạm những vụ cắt trộm dây điện trạm biến áp ảnh 1Tang vật và đối tượng Trần Ngọc Hà

Trước đó, ngày 14-10, tổ công tác CAH Thanh Trì làm nhiệm vụ trên địa bàn, đã bắt quả tang đối tượng Hà đang trộm cắp tài sản tại trạm biến áp số 3, xã Tân Triều. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm dây điện và nhiều đầu bọc cùng bu - lông bằng đồng là những linh kiện đặc chủng phục vụ hoạt động của trạm biến áp vừa được đối tượng Hà nhét vào bao tải. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an để điều tra mở rộng. 

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Hà khai nhận do thường đi vật vờ với ý đồ tăm tia, trộm cắp nên biết những trạm biến áp thường vắng người trông nom, do đó nảy ý đồ nhằm vào những công trình này để trộm cắp. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến trung tuần tháng 10, Hà đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp, trong đó có 6 vụ đột nhập trạm biến áp tại địa bàn huyện Thanh Trì. 

Vụ đầu tiên trộm cắp trên địa bàn huyện Thanh Trì vào tối 25 rạng sáng 26-9, tại trạm biến áp số 1 Tân Triều, Hà cắt trộm được 5,5m dây dẫn điện bằng đồng cùng nhiều thiết bị khác. 3 ngày sau, tên gian này “tác nghiệp” tại trạm biến áp số 3, số 4, số 5 xã Tân Triều. Liên tiếp các đêm 6, 8-10, vẫn tại các trạm biến áp nói trên, đối tượng Hà đột nhập cắt trộm gần 20m dây điện trung tính. Ngoài ra, đối tượng Trần Ngọc Hà còn gây ra 2 vụ trộm cắp tại địa bàn Tân Triều.