Thu hơn 10 tấn thực phẩm chức năng giả

ANTĐ - Chiều 25-1, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1984, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1982, ở thị trấn Hưng Nguyên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Công Việt (SN 1986, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra về hành vi buôn bán, sản xuất, vận chuyển thực phẩm chức năng giả.

Thu hơn 10 tấn thực phẩm chức năng giả ảnh 1Lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét các kho hàng

Trước đó, ngày 24-1, lực lượng chức năng kiểm tra 1 xe ô tô trên phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, phát hiện 170 hộp sữa ong chúa dán nhãn Costa/ royal jelly của Úc có dấu hiệu làm giả. Lái xe Nguyễn Tuấn Linh đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên, đồng thời khai vận chuyển thuê cho Nguyễn Thị Hồng Liên và Nguyễn Công Việt.

Ngay sau đó Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Liên và Việt; đồng thời khám xét khẩn cấp 5 kho hàng tại chợ đầu mối Lim, huyện Tiên Du và 3 điểm sản xuất thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo của 2 người này. Kết quả đã thu giữ 505 thùng carton mỗi thùng đựng 20kg bán thành phẩm, 14 bao tải chứa thực phẩm chức năng giả sản phẩm sữa ong chúa, nhau thai cừu, collagen... của các thương hiệu nổi tiếng, tổng cộng hơn 10 tấn; cùng nhiều tem, nhãn, vỏ lọ; 6 máy sản xuất thực phẩm chức năng...

Nguyễn Thị Hồng Liên khai nhận sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất, mỗi lọ thực phẩm chức năng loại 200gam bán ra thị trường với giá từ 200-300.000 đồng. Toàn bộ số hàng đang được Liên tập kết để chuẩn bị đưa đến một số điểm phân phối tân dược trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói, trong số thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo do đối tượng Linh vận chuyển, nhiều sản phẩm đã bị mốc. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.