Thu giữ, tiêu hủy máy điện tử xèng

ANTĐ - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, về việc “xóa” tình trạng đánh bạc trá hình bằng máy điện tử xèng đang len lỏi trong các khu dân cư, CAP Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) đã chủ động nắm tình hình, quét vét, thu giữ.

4 máy điện tử xèng được CAP Phúc Xá thu giữ

Theo chỉ huy CAP Phúc Xá, qua công tác nắm tình hình, CAP đã phát hiện 4 điểm đặt máy điện tử xèng, biểu hiện đánh bạc trá hình. Để đối phó với lực lượng chức năng, các “đầu nậu” có máy, tổ chức chơi cờ bạc trá hình thường thuê điểm đặt máy trong ngõ nhỏ, “núp bóng” các quán nước. Sáng 11-6, tổ công tác CAP Phúc Xá đã đồng loạt ra quân truy quét 4 điểm, thu giữ cả 4 máy điện tử xèng nói trên. Đại diện cơ quan công an cho hay, việc “xóa” các điểm đánh bạc trá hình sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn ANTT địa bàn. Hiện CAP Phúc Xá đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, đề xuất thành lập hội đồng tiêu hủy toàn bộ số máy trên, đồng thời yêu cầu 10 CSKV xuống các hộ dân tuyên truyền, cam kết không kinh doanh, cho thuê mặt bằng đặt máy điện tử xèng.