Thu giữ hơn 100 bao tải áo, quần đồ chơi trẻ em không rõ nhãn mác

ANTĐ - Hàng chục tấn áo quần và đồ chơi trẻ em các loại không rõ nhãn mác và hoá đơn, chứng từ không hợp lệ vừa được CATP Đồng Hới, Quảng Bình phát hiện và thu giữ trên 2 xe ô tô vận chuyển từ Hà Nội vào địa bàn TP Đồng Hới.
Thu giữ hơn 100 bao tải áo, quần đồ chơi trẻ em không rõ nhãn mác ảnh 1
Số hàng bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ


Qua công tác kiểm tra vào sáng 8-1, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế CATP Đồng Hới phát hiện trên xe ô tô khách mang BKS 73L-7374 đang vận chuyển 38 bao tải chứa đầy áo quần và tiếp tục kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 73L - 3004 đang vận chuyển hơn 100 bao tải lớn áo quần và đồ chơi trẻ em. Số hàng trên chủ yếu là quần áo ấm với nhiều chủng loại khác nhau của người lớn và trẻ em với số lượng lên đến hàng chục ngàn bộ. 
Chủ các lô hàng trên đã xuất trình hoá đơn chứng từ, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế đối chiếu với sản phẩm trên hoá đơn đều không lợp lệ, đặc biệt là số áo quần đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. 
Theo khai nhận của lái xe thì số áo quần và đồ chơi trẻ em trên được thuê vận chuyển từ Hà Nội vào cho các tiểu thương trên các chợ trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình và TP Đông Hà, Quảng Trị để tiêu thụ.

Lực lượng công an kiểm tra số hàng

Hiện CATP Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm và đang tạm giữ toàn bộ số hàng áo quần, đồ chơi trên 2 phương tiện này để xử lý theo quy định.