“Thị uy” bằng kéo và dùi cui sắt

ANTĐ - Bản tính côn đồ và có tới 5 tiền sự về các hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, xâm hại sức khỏe người khác, Nguyễn Quang Điệp (SN 1984), trú  tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đang phải đối diện với 2 tội danh mới.

“Thị uy” bằng kéo và dùi cui sắt ảnh 1

CQĐT CAQ Long Biên ngày 26-2 vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Quang Điệp về các tội danh Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản. Có ít nhất 4 vụ việc liên quan đến Điệp cùng 2 tội danh này, nhưng theo điều tra viên thụ lý vụ án, hành vi phạm tội của đối tượng có thể chưa dừng lại ở đó. 

Theo CQĐT, vụ án cướp tài sản mà Nguyễn Quang Điệp bị khởi tố điều tra xảy ra đêm 26-8-2014. Thời điểm trên,  Điệp đến quán “Game 9X”  ở phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên để chơi game. Tại đây, tình cờ Điệp nghe chủ quán tên là Cương, nói chuyện về việc bị anh Ngô Quốc Trung (SN 1991), trú ở quận Hoàn Kiếm nợ tiền chơi game. Đang thèm tiền, Điệp nghĩ ngay đến việc “quay” tiền anh Trung. 

Điệp hỏi kỹ anh Cương việc nợ nần, rồi bảo chủ quán game đưa đi chỉ mặt con nợ, lúc này đang ở quán  game “Neway”, phố Gia Quất. Gặp nhau, Điệp phủ đầu anh Trung bằng 2 cú đấm vào mặt rồi bắt thanh niên này đi ra ngoài cửa quán. Vừa bắt anh Trung phải trả nợ tiền chủ quán “game 9X”, Điệp lục túi định lấy điện thoại di động của anh Trung. Thanh niên này cố giữ điện thoại lại, nhưng rồi không dám thực hiện ý định, khi trông thấy Điệp rút chiếc kéo trong túi quần ra. Lấy được điện thoại iPhone 4, Điệp bắt  anh Trung lục túi lấy toàn bộ số tiền 170.000 đồng. 

Thấy Điệp lấy điện thoại của anh Trung, chủ quán “game 9X” can ngăn, nhưng Điệp không trả còn đuổi người này ra chỗ khác. Vì muốn lấy lại chiếc điện thoại, anh Trung vào vay chủ quán game “Neway” 400.000 đồng đưa cho Điệp. Điệp không cầm tiền mà ra điều kiện nếu muốn lấy lại điện thoại, anh Trung phải đưa 1,8 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt chiếc điện thoại, Điệp đem đến hiệu cầm đồ bán được 2,6 triệu đồng. 

Ngoài hành vi cướp tài sản nêu trên, khoảng 23h ngày 12-8-2014, Điệp cùng một đối tượng biệt danh Tý “ma” vào phòng 35B ký túc xá Trường cao đẳng nghề đường sắt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, dùng đèn pin rọi vào mặt, đánh thức 5 sinh viên đang ngủ. Thấy trên tay Điệp lăm lăm chiếc kéo sắt, không sinh viên nào dám phản kháng. Tiếp tục thị uy, Điệp lôi trong túi quần ra chiếc dùi cui sắt, rồi thản nhiên “nhặt” chiếc điện thoại di động iPhone 5S  của một sinh viên tên Tuấn lên chơi điện tử. Khi khổ chủ xin lại, Điệp gằn giọng rồi để lại chiếc điện thoại LG đã…hỏng. Mấy ngày sau, anh Tuấn đến cơ quan Công an trình báo. Chiếc điện thoại này Điệp mang đi đặt được hơn 10 triệu đồng, rồi ăn tiêu hết. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Điệp còn khai nhận khoảng 21h30 ngày 11-8-2014, đối tượng đi vào phòng 32 Ký túc xá Trường cao đẳng nghề đường sắt, mang theo kéo và dùi cui sắt. Bắt gặp 2 sinh viên trong phòng, Điệp đe dọa “xin” 200.000 đồng rồi bỏ đi. CQĐT CAQ Long Biên đề nghị, những ai từng bị Nguyễn Quang Điệp đe dọa, chiếm đoạt tài sản, đến Đội CSHS trình báo, cung cấp thông tin.