Thêm thông tin vụ đánh “hội đồng” chết kẻ trộm chó

ANTĐ -Hai anh ruột rủ nhau đi trộm chó, đã bị dân phát hiện đánh chết người anh, người em nhanh chân nên chạy thoát.

Đêm 5-9, sau khi dùng xe máy đảo một vòng quanh xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội hai anh em ruột là Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) và Nguyễn Thế Thạch (SN 1989) trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ném bả độc giết được một con chó. Nhìn quanh không thấy ai, Dũng xuống ôm xác con chó đưa lên xe máy để chở đi thì bị người dân phát hiện hô hoán.

 Nguyễn Thế Thạch may mắn chạy thoát, đang khai báo hành vi trộm chó và chiếc xe máy là phương tiện sử dụng của hai anh em
 Nguyễn Thế Thạch may mắn chạy thoát, đang khai báo hành vi trộm chó và chiếc xe máy là phương tiện sử dụng của hai anh em

 Nguyễn Thế Thạch may mắn chạy thoát, đang khai báo hành vi trộm chó và chiếc xe máy là phương tiện sử dụng của hai anh em

Thấy người dân quây bắt, Thạch đã phóng xe bỏ chạy, Dũng không chạy kịp đã bị nhiều người xông vào đánh gục tại chỗ. Phát hiện Dũng đã chết, người dân đã báo vụ việc tới công an xã Thanh Lâm.

Đến 0h25 phút sáng 6-9, lực lượng chức năng CAH Mê Linh và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, pháp y thi thể Nguyễn Văn Dũng để tìm nguyên nhân dẫn đến việc tử vong.

Hiện lực chức năng cũng đã bắt giữ được Nguyễn Thế Thạch, bước đầu Thạch khai: 2 anh em Thạch thường xuyên dùng bả độc để đánh chó trên địa bàn huyện Mê Linh, trung bình mỗi đêm trộm được 4 con chó để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan điều tra CAH Mê Linh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng  này.