Thái Nguyên: Ôm bạn gái rồi nổ mìn tự chế vì bị cấm yêu

ANTĐ - Ôm chặt người yêu từ phía sau, Tuấn dùng thuốc lá châm dây cháy chậm. Quả mìn phát nổ khiến đối tượng cụt mất bàn tay phải, còn nạn nhân bị thương ở mặt, ngực.

Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang điều tra vụ dùng mìn tự chế sát hại người yêu xảy ra chiều 30-3, tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, ở xóm Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên) điều khiển xe máy chở con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi) về nhà. Đến đường liên xã xóm giữa xã Nam Tiến, bà Ngân bị Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, ở xóm 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên) chặn xe.

Thuốc nổ, mìn tự chế được Công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ

Lúc này, Tuấn muốn gặp riêng Nga để nói chuyện về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Bất ngờ, Tuấn lôi ra 2 quả mìn tự chế gắn sẵn kíp và dây cháy chậm định châm lửa đốt. Bà Ngân và con gái đã giằng được 2 quả mìn tự chế.

Quyết chết chung cùng bạn gái, Tuấn tiếp tục lấy từ túi áo thêm 1 quả mìn tự chế khác. Ôm chặt Nga từ phía sau, Tuấn dùng thuốc lá châm dây cháy chậm. Quả mìn phát nổ khiến Tuấn cụt mất bàn tay phải, còn chị Nga bị thương ở mặt và ngực.

Theo Trung tá Trần Minh Cường, Đội trưởng đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Tuấn là lao động tự do. Cuối năm 2013, nam thanh niên này đến làm việc ở khu công nghiệp Yên Bình.

Trong thời gian ở nhờ nhà bà Ngân, Tuấn và Nga nảy sinh tình cảm, nhưng bị gia đình bà Ngân phản đối. Không giải quyết được mâu thuẫn, Tuấn lên kế hoạch tự sát cùng người yêu.

Kiểm tra xe máy và khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 1 gói thuốc nổ, 1 quả mìn tự chế, 2 kíp nổ và dây cháy chậm cùng một quyển sổ ghi lại thư tuyệt mệnh của Tuấn gửi cho người thân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang được tiếp tục điều tra vụ việc.