Tên cướp giật gặp “con mồi khủng”

ANTĐ - Sau 4 giờ khẩn trương truy nóng, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Phòng CSHS - CATP đã nhanh chóng bắt giữ 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật trị giá gần 200 triệu đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ngày 16-4. Đến chiều qua 17-4, lực lượng công an đã bắt nốt tên đồng bọn cùng tham gia gây án, thu hồi tang vật trả người bị hại...

Dẫn giải 2 đối tượng về trụ sở

Khoảng 14h ngày 16-4, chị Nguyễn Thị Thu Hiền trú ở phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội đi bộ dưới lòng đường Lý Thái Tổ (đoạn trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), đã bị 2 đối tượng đi xe máy Dream áp sát, cướp giật chiếc túi xách hiệu Hermes màu ghi đang cầm trên tay, sau đó phóng xe tẩu thoát. Nhận được tin báo, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm phối hợp cùng Phòng CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra. Chị Hiền cho biết, chiếc túi xách hiệu Hermes trị giá trên 100 triệu đồng, bên trong đựng 2 ĐTDĐ (SamSung, iPhone 5S), 1 đôi hoa tai ngọc trai hiệu Dior trị giá 1.000 USD, hơn 4 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân và nhiều loại thẻ ngân hàng, mua hàng... Theo mô tả của bị hại, 2 tên cướp có vóc dáng gày, tóc cắt ngắn.

Khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm pháp trong hồ sơ nghiệp vụ, các trinh sát đã “điểm mặt” một đối tượng có đặc điểm giống như mô tả của người bị hại. Đó là Nguyễn Minh Đức (SN 1982), có HKTT ở tổ 30 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhưng đã bán nhà; hiện cùng vợ con thuê trọ ở tổ 28 phường Thịnh Liệt. Trước đây, Nguyễn Minh Đức thường xuất hiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đeo bám khách du lịch bán tranh ảnh, có biểu hiện hoạt động cướp giật, trộm cắp. Đối tượng này có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Giám sát chặt chẽ nơi tạm trú của đối tượng, đến 18h ngày 16-4, các trinh sát hình sự CAQ Hoàn Kiếm và Phòng CSHS - CATP phát hiện Nguyễn Minh Đức đi xe máy Dream về nơi thuê trọ. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với CAP Thịnh Liệt tổ chức kiểm tra hành chính, phát hiện trong nhà Đức có chiếc túi xách Hermes, đôi hoa tai cùng các giấy tờ là tang vật vụ cướp giật.

Tên cướp giật gặp “con mồi khủng” ảnh 2
Tang vật và số vũ khí thu tại nơi ở của tên Đức

Tại nơi ở của Đức, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi sắt, 2 thanh kiếm. 

Qua đấu tranh, Đức khai nhận đã cùng 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội có tên là Huấn “con” (không rõ địa chỉ) cướp giật túi xách trên phố Lý Thái Tổ. Sau khi cướp giật, bọn chúng đã bán 2 chiếc ĐTDĐ trên phố Đặng Dung được 12 triệu đồng, chia nhau mỗi tên 6 triệu. Số tiền trong ví cũng được chúng chia đôi. Riêng chiếc túi hàng hiệu, Đức thấy đẹp đã giữ lại để… tặng vợ.

Tiếp tục rà soát, xác minh, các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện đối tượng có tên là Huấn “con” nhân thân là Nguyễn Hoàng Kỳ Anh (SN 1993), HKTT ở Vị Xuyên, Hà Giang; hiện lang thang ở Hà Nội, thường xuất hiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cũng giống như tên Đức, đối tượng này chuyên đeo bám khách du lịch để chèo kéo bán tranh ảnh, lợi dụng sơ hở của khách để thực hiện hành vi trộm cắp. Đến 13h ngày 17-4, các trinh sát phát hiện Kỳ Anh xuất hiện tại khu vực ngã ba phố Cầu Đất - Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, đã tiến hành bắt giữ. Kỳ Anh thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản cùng Nguyễn Minh Đức. Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã nhanh chóng thu hồi tang vật của vụ án để trao trả người bị hại.