Tảng sáng bắt gọn 5 tàu hút cát trái phép

ANTĐ - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép, đêm 19 rạng sáng 20-11, các trinh sát của Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 1, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hà Nội, phát hiện tại khu vực bờ phải sông Hồng thuộc thôn Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội có 5 tàu khai thác cát trái phép. 

Tảng sáng bắt gọn 5 tàu hút cát trái phép ảnh 1Một số tàu thuyền khai thác cát trái phép bị CSGT đường thủy bắt giữ 

Để tránh bị lực lượng CSGT đường thủy phát hiện, tất cả số tàu khai thác cát trái phép này đều tắt hết điện trên boong. Tại bờ đê, các chủ tàu cắt cử đội ngũ cảnh giới lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ các trinh sát báo cáo về, Ban chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 1 đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến. Ban chỉ huy nhận định với sức máy lớn, các tàu hút cát sẽ nhanh chóng hút đầy khoang thuyền. Do vậy, nếu việc triển khai lực lượng chậm trễ sẽ không thể “khóa chặt” được các đối tượng và phương tiện vi phạm. Kế hoạch vây bắt cát tặc nhanh chóng được triển khai với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS cũng như khống chế, bắt gọn các đối tượng vi phạm.

Đúng 2h sáng, 3 chiếc xuồng cao tốc đặc chủng cùng hơn 20 CBCS được huy động tham gia đánh án. Từng chiếc xuồng được CSGT đường thủy bí mật đưa tới tiếp cận các tàu đang khai thác cát trái phép. Tới khoảng cách cho phép, tất cả đồng loạt tăng tốc, nhanh chóng áp sát mạn thuyền vi phạm, khống chế chủ tàu và các đối tượng có mặt. Một số đối tượng định lao xuống sông bỏ trốn nhưng không kịp. Ngay sau đó, các đối tượng và phương tiện vi phạm bị đưa về trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 1 để xác minh, xử lý.

Thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết: Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi khai thác cát trái phép mang bán. Tại thời điểm bắt giữ, tàu hút cát được nhiều nhất khối lượng lên tới hàng trăm m3 cát đen, cát vàng. Tàu hút được ít cũng lên tới 100m3 cát. Đây là vụ bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép lớn thứ hai, chỉ sau chuyên án bắt giữ hàng chục tàu hút cát cũng tại khu vực trên vào giữa tháng 11 vừa qua, được Cục CSGT đường thủy phối hợp với CATP Hà Nội thực hiện. Hiện vụ việc vẫn đang được đơn vị hoàn tất hồ sơ xử lý.