Tạm giam nhóm thanh niên cậy “chủ nhà” ra tay đánh chết người

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết, vừa bắt tạm giam đối với các đối tượng Hoàng Văn Phong (SN 1994), Nguyễn Hữu Phong (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Lê Hồng Danh (SN 1994, trú tại Tp Đà Nẵng là bạn của Hữu Phong) để điều tra, làm rõ vụ án mạng giết người xảy ra vào đêm lễ 30-4.

Tối 30-4, anh Phan Văn Việt (SN 1997) rủ anh Trần Minh Vương (còn có tên Phạm Trần Minh Vương, SN 1996) và anh Võ Hiền Sơn (SN 1995) cả ba cùng trú tại thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam qua xã bên thăm bạn là chị Phạm Thị Thúy Tiên (SN 1998, thôn 4, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Khi 3 người đến nhà chị Tiên thì thấy chị Tiên đang đứng trước cổng cùng với một nhóm thanh niên địa phương.

Anh Võ Hiền Sơn vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ án xảy ra.

Thấy nhóm Việt đến, Tiên đề nghị tất cả mọi người, đi uống cà phê tại thôn 2, xã Tam Quang để làm quen với nhau. Đến quán cà phê, tất cả ngồi chung một bàn gọi đồ uống. Sau một vài câu chuyện xã giao thì hai nhóm xảy ra xích mích rồi gây lộn đánh nhau. Trong cuộc ẩu đả, Trần Minh Vương bị nhóm thanh niên đi cùng Tiên dùng ghế trong quán đánh vào đầu, vào người.
Thấy vậy, Sơn, Tiên lao vào can ngăn nhưng không được. Đến khi Vương nằm co giật thì nhóm thanh niên mới dừng tay. Vương được bạn bè đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, đến chiều 1-5, Vương được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên chiều 2-5 Vương đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Núi Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ và lấy lời khai những người có liên quan. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Hoàng Văn Phong, Nguyễn Hữu Phong và Lê Hồng Danh để điều tra, làm rõ vụ án.
Theo lời khai của các đối tượng thì trước khi xảy ra vụ án, giữa nhóm đối tượng và anh Trần Minh Vương không hề quen biết nhau. Tối hôm đó, nhóm này tụ tập trước ngõ của nhà chị Phạm Thị Thúy Tiên để nói chuyện. Khi nhóm của anh Vương đến, chị Tiên rủ đi uống cà phê thì cả bọn cùng kéo đi. Khi biết nhóm anh Vương là dân xã Tam Hiệp, nhóm thanh niên này tỏ ra vẻ “chủ nhà” và cảm thấy “ghét” là đánh thôi.

Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đang tiếp tục điều tra.