Tái diễn trò lửa đảo “đỏ - đen” trên xe khách

ANTĐ - Nguyễn Văn Phùng, SN 1970; Lê Văn Võ, SN 1971; Nguyễn Văn Trình, SN 1967 và Nguyễn Văn Tự, SN 1957, đều trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội) là 4 đối tượng vừa bị Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt quả tang hành vi lừa đảo dưới hình thức cờ bạc “đỏ - đen” trên xe khách.  

Qua công tác trinh sát địa bàn, ngày 10-10, Đội 5 phát hiện hoạt động lừa đảo dưới hình thức dụ dỗ hành khách chơi cờ bạc “đỏ - đen” trên tuyến xe khách Thái Nguyên - Thanh Hóa, chạy qua địa phận huyện Đông Anh - Hà Nội.

Xác định được nhóm tội phạm này do Nguyễn Văn Phùng cầm đầu, Đội 5 đã tiến hành trinh sát mật phục, đón lõng các đối tượng trên tuyến xe khách Thái Nguyên - Thanh Hóa.

6 giờ cùng ngày, khi chuyến xe khách Thái Nguyên - Thanh Hóa (BKS: 36B - 015.77) chạy từ Thái Nguyên đến Quốc lộ 3, địa phận xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội Phùng cùng đồng bọn gồm Trình và Tự đã lên xe, trà trộn vào hành khách để tìm “mục tiêu” gây án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tái diễn trò lửa đảo “đỏ - đen” trên xe khách ảnh 1
Tang vật vụ cờ bạc

Một lúc sau, Võ lên xe và lấy trong người ra 3 quân tú lơ khơ (2 quân bài màu đen, 1 quân màu đỏ) đặt lên mặt chiếc cặp da to bằng quyển sách khổ A4. Tự, Phùng giả làm khách chơi, Trình nhập vai “cò mồi”, đã kích động, lôi kéo một số hành khách tham gia.

Anh Cao Văn Hải, quê ở tỉnh Thanh Hóa đã bị dụ dỗ, chung tiền với Trình đánh một ván 10 triệu đồng và bị thua. Cùng lúc này, Đội 5 đã ập lên xe bắt quả tang cả nhóm tham gia đánh bạc, thu giữ 18 triệu đồng, 3 quân bài và chiếc cặp da màu đen của Võ là tang vật vụ đánh bạc.

Ngoài vụ trên, Phùng cùng đồng bọn khai nhận ngày 6-10, cũng trên chuyến xe khách BKS: 36B - 015.77, chạy tuyến Thái Nguyên - Thanh Hóa, khi qua địa phận huyện Đông Anh, nhóm này đã lên xe và lừa đảo, chiếm đoạt 1 triệu đồng cùng với 8 chỉ vàng ta của một phụ nữ quê ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.