"Sờ gáy" hàng loạt tụ điểm ăn chơi nhạy cảm tại TP.HCM

ANTĐ - Hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke đóng trên địa bàn TP.HCM đều có vi phạm khi cơ quan chức năng kiểm tra bất ngờ.

Ngày 18/10, tin từ đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lập biên bản vi phạm của một số nhà hàng, quán karaoke hoạt động không có giấy phép trên địa bàn.

Theo đó, thời gian gần đây thực hiện theo chỉ thị 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP.HCM về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn, Công an TP.HCM đã có nhiều đợt kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh.

Cụ thể, vào khoảng 21h15 đêm 16/10 cơ quan chức năng đã đột kích vào Công ty TNHH một thành viên nhà hàng 356 (Vip) tại địa chỉ số 356 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3 để kiểm tra hành chính. Tại đây có 4 phòng kinh doanh karaoke không có giấy phép, nhân viên không có hợp đồng lao động, nhà hàng có 15 nhân viên nhưng kiểm tra có tới 27 người...Đáng nói quản lý của nhà hàng là Trần Minh Đạo (SN 1978, ngụ quận 1), từng có tiền án 3 năm tù về tội “môi giới mại dâm” và làm quản lý tại đây hơn 1 năm.

Không được cấp phép nhưng nhà hàng này vẫn có dịch vụ karaoke

Vào đêm 6/10, một địa điểm ăn chơi khác nằm ngay trung tâm TP.HCM là cơ sở kinh doanh D-Max, tại số 9A đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũng bị kiểm tra. Cơ sở này thuộc công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Hào Ngọc Ánh do Trần Khắc Linh (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang) làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 20 nữ nhân viên ăn mặc hở hang ngồi phục vụ cùng khách ở 4 phòng. Cơ sở không có giấy phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn hoạt động.

Liên quan đến tụ điểm ăn chơi này, trước đó vào ngày 27/8 cơ quan chức năng đã bắt quả tang 4 nữ nhân viên của cơ sở này đang bán dâm cho 4 khách nam tại khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1. Trong lần kiểm tra này, cơ quan chức năng đã lập biên bản 8 lỗi vi phạm hành chính của nhà hàng D- Max.

Nhiều lần cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng
nhà hàng D- Max vẫn tái phạm

Một địa chỉ thu hút khá nhiều dân chơi đại gia, Việt kiều thường hay lui tới là nhà hàng Phong Thành (địa chỉ số 166 – 168 đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5) do ông Lý Văn Sang (SN 1961, ngụ quận Phú Nhuận) làm giám đốc cũng bị lực lượng liên ngành ập vào kiểm tra bất ngờ vào đầu tháng 10/2013.

Lực lượng giữ tang vật là hai dàn karaoke và 25 chai rượu không rõ nguồn gốc. Hàng loạt các lỗi vi phạm hành chính tại đây bị phát hiện như: Nữ nhân viên ăn mặc kiểu “thiếu vải” ngồi chung phục vụ khách, 7 nhân viên không có hợp đồng lao động, kinh doanh dịch vụ karaoke không phép…Trước đó 2 tháng tụ điểm này cũng đã bị lập biên bản 17 lỗi vi phạm hành chính.