Siêu cờ bạc bịp giả “sếp bự” để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 3 đối tượng (39 tuổi), Phạm Văn Hải (50 tuổi), cùng ở Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên và Phạm Văn Nhật (31 tuổi), ở Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Siêu cờ bạc bịp giả “sếp bự” để lừa đảo ảnh 1Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng này đã sử dụng trò cờ bạc bịp để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của một số lái xe ô tô chở khách thuê. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đức Khoa (50 tuổi), cũng trú ở xã Trung Hòa, Yên Mỹ về cùng hành vi trên, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của 4 đối tượng có tên trên, đồng thời xác định nhóm này đã gây ra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 300 triệu đồng. Theo cán bộ thụ lý vụ án, trước khi thực hiện hành vi, Nhật đã câu kết với một số đối tượng lấy được số điện thoại của anh Nguyễn Văn Hưởng – lái xe chuyên chở khách thuê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Giới thiệu là doanh nhân đi thanh toán công nợ, Nhật yêu cầu chủ xe chở đi Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời bí mật bảo Nguyễn Văn Tuấn chuẩn bị tiền mặt để “bẫy gà”.

Hiểu ý đồng bọn, Tuấn lập tức cùng với Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Văn Hải đến thị trấn Văn Giang (Hưng Yên) để thực hiện kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng trò cờ bạc bịp. Theo dự tính, các đối tượng thay nhau chuốc bia để lái xe không còn tỉnh táo. Lúc này, cả nhóm kéo nhau đến một nhà nghỉ ở gần đó để gạ chơi 3 cây ăn tiền. Thấy anh Hưởng từ chối, các đối tượng vẫn tổ chức sát phạt. Sau ít phút, Nhật lấy lý do có việc đột xuất phải ra ngoài nên nhờ anh Hưởng cầm bài giúp. Nhanh chóng cháy túi, lái xe được nhóm lừa đảo cho vay tiền. Trúng kế nhóm cờ bạc bịp, bị hại nhanh chóng “bốc hơi” 100 triệu đồng. Bị ép trả nợ, anh Hưởng phải nhờ nhân viên nhà nghỉ đưa đi cầm cố xe ô tô lấy 200 triệu đồng. Khi quay lại nhà nghỉ, bị hại tiếp tục bị gạ chơi ba cây cho đến khi cháy túi.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị, ai là bị hại của các đối tượng nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) theo số điện thoại 03213.869.280 hoặc 0983.787.688 để phối hợp giải quyết.