Sát nách Hồ Gươm, cửa hàng thời trang mua bán bằng ngoại tệ

ANTĐ - “Tương xứng" với bề ngoài hoành tráng, cửa hàng kinh doanh thời trang và các phụ kiện mang nhãn “Gucci” đã thanh toán với khách bằng USD.

Chiều 5-1, tổ công tác đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm- Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhân viên của cửa hàng thời trang “Gucci”, trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đang thanh toán tiền mua hàng với khách bằng USD. Một người khách chọn mua chiếc cà vạt với giá gần 5 triệu đồng. Nhân viên thu ngân đã thu của khách 300 USD, rồi trả lại tiền thừa.

Cửa hàng "Gucci" vi phạm kinh doanh ngoại tệ

Hàng hiệu phải thanh toán bằng ngoại tệ?

Kiểm tra quầy thu ngân, lực lượng chức năng đã tìm thấy khá nhiều tiền USD với đủ loại mệnh giá. Có mặt tại thời điểm trên, chủ cửa hàng “Gucci”, ông Lâm Phước Hải, 37 tuổi, và nhân viên thu ngân đã phải ký biên bản vi phạm.

Theo quan sát của PV, nhiều sản phẩm ở cửa hàng này không niêm yết giá và không dán tem phụ sản phẩm. Đây là vụ vi phạm liên quan đến giao dịch bằng ngoại tệ thứ hai tại Hà Nội bị phát hiện trong 1 tuần qua. Trước đó, lực lượng công an- quản lý thị trường bắt quả tang 1 cửa hàng vàng trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, dù không có chức năng- giấy phép nhưng vẫn tiến hành thu đổi ngoại tệ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với số ngoại tệ lên đến 500 triệu đồng của cơ sở này.