Rượu vào, đôi bạn hỗn chiến, người chết kẻ bị bắt

ANTĐ -  Là bạn bè quen nhưng không hiểu lý do nào khiến Bình và Hải lại xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm là cuộc “hỗn chiến” bằng hung khí dẫn đến kết cục đau lòng: người chết, kẻ bị công an bắt giữ.

Tối 1-12, con hẻm nhỏ nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, đoạn qua tổ 4, KP.1, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM trở nên đông nghẹt, hàng trăm người chen lấn nhau xem lực lượng công an quận 12 đến khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ cái chết của anh Phạm Việt Nam Hoà Bình (43 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Theo đó, nhiều người cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, họ chứng kiến Bình, Hải và 2 người bạn khác ngồi nhậu phía trước số nhà 37/19A (thuộc tổ 4, KP.1, P. Đông Hưng Thuận). Vào cuộc được khoảng 1 tiếng, anh Bình bỏ đi (ra hướng đường Nguyễn Văn Quá- PV) và lúc này cuộc nhậu cũng kết thúc.

Người dân chen lấn xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến gần 17h (cùng ngày), anh Hải đã cãi cọ với một người hàng xóm. Cùng lúc này, anh Bình đã ngà ngà men đi ngang qua nhà anh Hải và nghe tiếng cãi nhau lớn. Nghĩ rằng, anh Bình chửi mình nên dừng lại hỏi lý lẽ. Tại đây cả 2 đã xảy ra cãi vã và lao vào đánh đấm nhau.

Tại thời điểm này, nhiều người dân phát hiện đã chạy đến can ngăn nên anh Bình tiếp tục bỏ đi ra hướng đường Nguyễn Văn Quá, riêng anh Hải thì bỏ vào nhà.

Trong lúc mọi người nghĩ đã thu xếp mẫu thuẫn giữa Bình và Hải ổn thỏa thì bất ngờ ít phút sau Bình tiếp tục chạy bộ vào đứng trước nhà anh Hải để gây gổ. Không chịu thua kém, anh Hải cũng lao ra để cự cãi dữ dội. Đỉnh điểm anh Bình lấy một con dao (dạng dao chặt thịt) còn anh Hải tay cầm dao Thái Lan rồi cả hai chạy qua khu vực trước dãy nhà trọ gần đó để giải quyết ăn thua.

Hậu quả, cuộc hỗn chiến đã khiến anh Bình tử vong trên đường đi cấp cứu do bị Hải đâm 1 nhát vào tim và nhiều nhát trên vai.

Một số tang vật liên quan đến vụ án bị lực lượng chức năng thu giữ

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với công an khu vực tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc khiến hàng trăm người dân túa đến khu vực để xem khiến khu vực lộn xộn..

Đến 19h (cùng ngày) hiện trường vụ án mạng đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Nghi can Hải bị bắt giữ và được lực lượng chức năng di lý về trụ sở công an P. Đông Hưng Thuận nhằm phục vụ công tác điều tra, phá án.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Theo một số người quen của nạn nhân và hung thủ cho biết, Bình và Hải vốn là bạn bè quen biết. Thường ngày cả hai sống với nhau rất thân thiết, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, chiều nay (tức 1-12) sau cuộc nhậu thì hai bên xảy ra mẫu thuẩn và sau đó dẫn đến cuộc hỗn chiến đẫm máu, người chết, kẻ bị công an bắt giữ.

Hiện nguyên nhân về cuộc hỗn chiến một người chết trên vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.