Rủ đồng bọn trộm chó, bán cho bố vợ, lấy tiền tiêu xài

ANTĐ - Sau thời gian điều tra, theo dõi lực lượng công an đã bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên câu trộm chó. Qua đó, thu giữ 38 con chó tang vật và 2kg cần sa và 3,5 gam ma túy đá, 0,5g heroin.

Vào khoảng 5h ngày 23-10 Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra nhà ông Trần Văn Sơn (SN 1962) và bà Trịnh Thị Thu Hương (SN 1965) trú tại khối Chế biến lâm sản 3, phường Quang Phong, TX. Thái Hòa.

Các đối tượng trộm chó bị cơ quan Công an bắt giữ

Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi trộm chó và sử dụng ma túy gồm: Mai Văn Châu (SN 1976, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, trú tại TP. Buôn mê Thuột, Đắk Lắk) và hai đối tượng, Phan Văn Hoàng (SN 1991, trú tại khối Dốc Cao, Phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa), Nguyễn Hữu Bằng (SN 1986, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành), tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ dụng cụ dùng để câu trộm chó như: kích điện, cần câu, dao, kiếm, bột ớt cay, súng cao su, 4 biển kiểm soát xe mô tô giả và 38 con chó là tang vật của vụ án; thu giữ 2 kg cần sa, 3,5g ma túy đá, 0,5g heroin và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Số hung khí bị cơ quan Công an thu giữ

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ Vũ Hoàng Công (con rể ông Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy. Trong phòng riêng của vợ chồng Công, lực lượng Công an phát hiện hệ thống âm thanh, ánh sáng nghi để "bay lắc".

Được biết, vợ chồng ông Sơn làm nghề buôn chó và nguồn hàng chủ yếu là do các thành phần bất hảo bán lại. Đối tượng Công (từng có tiền án) sau khi ra tù đã tập hợp các đối tượng nghiện hút trên địa thường xuyên bắt trộm chó để bán lại cho bố vợ lấy tiền ăn tiêu.