“Phi công trẻ” cùng "máy bay bà già" trộm cắp tài sản

ANTĐ - Ngày 28-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với gã “phi công trẻ” Lương Văn Tân (sinh năm 1972, trú đường Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang) người tình già là Phạm Thị Thiêm (còn gọi là Liễu, sinh năm 1959, trú đường Đào Duy Anh, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, tuy Lương Văn Tân ít hơn Phạm Thị Thiêm đến 13 tuổi nhưng hai người lại có quan hệ tình cảm khá “sâu nặng”, sinh sống như vợ chồng trong suốt một thời gian dài. Vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại lười lao động, tối 13-11, gã “phi công trẻ” rủ Phạm Thị Thiêm đi trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Tân điều khiển xe máy kiểu dáng Jupiter, biển số 79N1-1293 chở theo “máy bay bà già” từ TP Nha Trang lên mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Minh Phát ở thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh để trộm bình ăc quy của xe múc đất.

Vừa lên đến nơi, Tân nói Thiêm đứng canh gác và trông xe máy 79N1-1293 còn Tân lấy một chiếc mỏ lết đi đến một chiếc xe múc đất đang đậu của Công ty TNHH Minh Phát đang đậu trong mỏ đá. Tiếp cận “mục tiêu”, Tân sử dụng mỏ lết tháo trộm được 2 bình ắc quy loại 150AM - 12V, nhãn hiệu Đồng Nai rồi mang xuống chỗ để xe máy cho Thiêm giữ.

Đối tượng Lương Văn Tân và

Phạm Thị Thiêm tại Cơ quan Công an huyện  Diên Khánh

Quan sát nhanh trong bãi khai thác đá, Tân phát hiện tại đây còn có một chiếc xe múc đất khác đang đậu mà không có người trong coi, Tân nhanh chóng đi đến và dùng mỏ lết tháo trộm 2 bình ắc quy màu đen, nhãn hiệu GS, loại 150AM - 12V. Tháo trộm xong hai bình ắc nhãn hiệu GS, Tân định mang xuống chỗ Thiêm thì bị hai bảo vệ của mỏ đá là ông Phạm Văn Chi và ông Tạ Thanh Phương phát hiện tri hô. Tân dùng đá ném lại hai bảo vệ để tìm đường thoát thân. Thấy vậy, hai bảo vệ của mỏ đá cũng dùng đá ném lại tên trộm. Sau đó, Tân “bỏ của chạy lấy người”, nhưng đã tụt xuống một hố đất sâu trong mỏ đá gây thương tích nặng. Ít phút sau, cánh bảo vệ của mỏ đá ập đến và tóm gọn tên trộm cùng đồng phạm giao Cơ quan Công an huyện Diên Khánh.

Hội đồng định giá tài sản huyện Diên Khánh kết luận, 2 bình ắc quy nhãn hiệu Đồng Nai, loại 150AM-12V và 2 bình ắc quy nhãn hiệu GS, loại 150AM-12V mà tên Lương Văn Tân cùng đồng phạm trộm cắp tại khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Minh Phát ở thôn Cư Thạnh có tổng giá trị là 7 triệu đồng.

Tại hiện trường, ngoài 4 bình ắc quy bị tên Tân tháo trộm trên các xe múc chưa kịp tẩu tán, bảo vệ mỏ đá Công ty TNHH Minh Phát còn phát hiện và thu giữ một đoạn sắt hình chữ T mà tên Tân đánh rơi trong hố đất. Cơ quan Công an nghi ngờ, đoạn sắt này Tân sử dụng để phá khóa, trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn huyện Diên Khánh và các huyện, thành phố lân cận. Do bị ngã xuống hố sâu gây thương tích nặng, hiện tên Tân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Diên Khánh. Sau khi ra viện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh sẽ ra quyết định bắt tạm giam Lương Văn Tân cùng đồng phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.