Phát hiện hơn 4.000 chiếc “HiPhone5”

ANTĐ - Trao đổi với PV ANTĐ chiều 12-4, chỉ huy đội Quản lý thị trường số 8 – Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có hơn 4.000 chiếc điện thoại di động tại kho hàng ở số 98 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phát hiện hơn 4.000 chiếc “HiPhone5” ảnh 1
Mẫu điện thoại bị thu giữ


Như Báo ANTĐ thông tin, chiều 9-4, Đội QLTT số 8 phối hợp với Phòng 5 - Cục CSĐTTP về TTQLKT&CV Bộ Công an, và CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra hành chính địa chỉ 98 phố Lạc Trung. Trên tầng 3 của ngôi nhà này, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn điện thoại di động do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không có mặt. Có 6, 7 thanh niên đang tổ chức bốc dỡ, đóng điện thoại vào hộp; và số người này khai nhận được 1 người Trung Quốc thuê để bốc xếp, giao hàng. Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Và theo chỉ huy Đội QLTT số 8, từ hôm 9-4 đến nay, chủ hàng vẫn không xuất hiện.

Trở lại kho chứa điện thoại di động có dấu hiệu nhập lậu ở 98 Lạc Trung. Theo thông tin từ CAP Vĩnh Tuy, toàn bộ ngôi nhà này do một số cá nhân chung vốn thuê lại để kinh doanh ăn uống. Khoảng cuối tháng 3-2013, một trong số cá nhân trên, do quan hệ quen biết, đã cho 1 người Trung Quốc thuê tầng 3 để làm kho chứa điện thoại di động. Nhìn bề ngoài ngôi nhà, không hề nghĩ đây là “tổng kho” điện thoại lớn như vậy. Điện thoại được đóng trong những chiếc thùng lớn, rồi được nhập trái phép qua biên giới, đưa về tập kết. Từ phố Lạc Trung, những chiếc điện thoại lậu này sẽ được chuyển đi các tỉnh, thành phố theo đơn đặt hàng. Đáng chú ý, trong số hơn 4.000 chiếc điện thoại nhãn hiệu “HiPhone5” toàn nhãn mác chữ Trung Quốc này, lực lượng chức năng xác định có 600 chiếc đã bị hỏng. 

Vẫn theo Đội QLTT số 8, với giá bán trung bình tối thiểu 1 triệu đồng/chiếc, lô hàng ở “kho” 98 Lạc Trung trị giá lên đến hơn 4 tỷ đồng. Đây là vụ tập kết, kinh doanh điện thoại di động lậu lớn thứ hai trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong nửa tháng qua. Trước đó, 1 xe khách tuyến Quảng Ninh – Hà Nội bị bắt quả tang vận chuyển hàng trăm chiếc điện thoại di động “hàng hiệu” trong kho bí mật của hầm xe. Vụ việc này do Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện, xử lý.