Tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh - (2)

Phá vỡ những “liên minh ma quỷ”

ANTĐ - Không dừng lại ở những hoạt động trộm, cướp tài sản, tội phạm tỉnh ngoài còn gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội. “Có tới 80% các vụ trọng án đều do đối tượng tỉnh ngoài gây ra” - Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết.

Phạm tội lưu động

Phá vỡ những “liên minh ma quỷ” ảnh 1
Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin của người dân cung cấp những nghi vấn liên quan 
đến đối tượng tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn

Nằm trong nhà giam, nhưng Nguyễn Hữu Dưỡng, SN 1985, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, kẻ ra tay sát hại dã man bà chủ hiệu vàng Vững Bắc, ở huyện Thường Tín (Hà Nội), vẫn bị ám ảnh bởi những nhát cắt trên cổ nạn nhân. “Ban đêm, Dưỡng thường giật mình tỉnh giấc, ngồi co rúm ở một góc phòng giam, mồ hôi toát ra đầy người. Dưỡng bảo hay gặp ác mộng và trong giấc mơ thấy bà chủ hiệu vàng lởn vởn đòi mạng” - một điều tra viên của lực lượng Điều tra trọng án, Công an Hà Nội cho biết.

Từ một thanh niên nông thôn có việc làm tử tế ở Hà Nội, chỉ vì một món nợ đến ngày thanh toán, Dưỡng toan tính trên đường về quê sẽ cướp hiệu vàng và thực hiện một cách tàn bạo. Nhiều vụ cướp tài sản khác xảy ra vừa qua trên địa bàn Hà Nội đều do các đối tượng ngoại tỉnh gây ra, với những cấp độ nghiêm trọng khác nhau. “Khi đã chủ động gây án, bọn tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện tới cùng hành vi phạm tội” - Thượng tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án 1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đánh giá. Trong chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm chuyên cướp xe máy vào ban đêm trên dọc tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với công an nhiều tỉnh lân cận đã phát hiện thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm lưu động này rất liều lĩnh, dùng dao tông, gậy gỗ và các loại công cụ hỗ trợ khác tấn công lại tất cả những người có ý định cản trở chúng. Có vụ án, bọn tội phạm đã dùng dao chém xối xả lên người nạn nhân, rồi cướp xe máy và trên đường tẩu thoát, chúng tiếp tục tấn công gây thương tích cho nhiều người khác để tẩu thoát. 

Chặn nguồn tội phạm

Phá vỡ những “liên minh ma quỷ” ảnh 2
Nắm chắc địa bàn sẽ giúp ngăn chặn tội phạm tỉnh ngoài hoạt động

Hà Nội hiện có gần 300 nghìn người tỉnh ngoài cư trú, đó là chưa kể số người tỉnh ngoài làm lao động thời vụ dưới hình thức sớm đi, tối về. Theo đánh giá của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, sau khi Luật Cư trú đi vào cuộc sống, làn sóng người tỉnh ngoài nhập cư vào Hà Nội gia tăng mạnh. Ngoài số người tỉnh ngoài đã được nhập hộ khẩu, còn một phần không nhỏ những người làm lao động tự do, hiện ở trọ tại khắp mọi ngõ ngách trên địa bàn thành phố. “Lẫn trong số những người tỉnh ngoài nhập cư vào Hà Nội, có không ít đối tượng xấu trà trộn để hoạt động phạm tội - Thượng tá Đào Thanh Hải cho biết phần lớn các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây, đều có sự tham gia hoặc tiếp sức của các đối tượng tỉnh ngoài. Cơ quan điều tra vừa làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng Nguyễn Minh Tú và Trần Mạnh Hùng, đều trú tại huyện Từ Liêm (Hà Nội). Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc tình tay ba giữa 2 người đàn ông với 1 cô gái ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, một trong số những “nhân vật chính” là đối tượng tỉnh ngoài đã thuê Tú và Hùng dằn mặt đối phương bằng dao. 

Ngoài những hành vi giết người, cướp của và trộm cắp, tội phạm tỉnh ngoài còn có sự liên kết chặt chẽ với các đối tượng ở Hà Nội để tham gia “xử lý” các mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc, vỡ nợ do “tín dụng đen” gây ra. Một số vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản vừa được CATP Hà Nội khám phá thể hiện rất rõ sự liên kết của những “liên minh ma quỷ” này. Lỗ hổng lớn nhất, được phân tích là nhiều địa phương không hề coi trọng công tác quản lý nhân hộ khẩu, để đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “biến” khỏi nơi cư trú một thời gian dài mà không có biện pháp phòng ngừa.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhằm chặn nguồn tội phạm tỉnh ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố, trước tiên phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng và kịp thời phát hiện, có đối sách hợp lý với các nhóm tội phạm ở nhiều tỉnh, thành phố cấu kết với nhau gây án. Công an Hà Nội đang phối hợp với công an 16 tỉnh phía Bắc và 14 tỉnh trọng điểm phía Nam triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ngoại tỉnh, tội phạm có tổ chức và tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” cùng nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp phòng ngừa cũng được triển khai, bước đầu đạt hiệu quả là công tác phối hợp tuần tra giữa các lực lượng CSHS, CSGT, CSCĐ theo các kế hoạch 141-142/CAHN và mới đây nhất là kế hoạch 38/CAHN (Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở lưu trú) đang được công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai tích cực. “Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi và để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lưu động, hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, vấn đề quan trọng số một là sự tự giác và tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị được giao trọng trách phải được nâng lên” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nói.