Phá ổ nhóm chuyên phát tán phim ảnh đồi trụy, thu hút quảng cáo

ANTĐ - Nhằm mục đích thu hút quảng cáo trên trang mạng của mình, một số đối tượng đã sử dụng các hình ảnh, video đồi trụy để tăng lượng người xem. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ một nhóm các đối tượng phạm tội kiểu này.

Qua công tác trinh sát, Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một số trang web chuyên cung cấp, đăng tải phim sex, hình ảnh đồi truỵ với hàng chục triệu lượt truy cập. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá thành công 3 chuyên án về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng internet này.

Các đối tượng bị bắt giữ vì đã phát tán hình ảnh đồi trụy lên mạng internet

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Văn Điệp, SN 1987, trú tại Nho Quan, Ninh Bình; Bùi Quyết Tiến, SN 1990, trú tại Ý Yên, Nam Định; Đào Phúc Thắng, SN 1990, trú tại Văn Chân, Yên Bái và Nguyễn Duy Bình, SN 1987, trú tại Thanh Oai, Hà Nội. Qua các trang web zingph..., phim..., vuia... các đối tượng đã phát tán rộng rãi nhiều video, hình ảnh sex, đồi trụy đến người sử dụng mạng internet.

Lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời hành vi phát tán video clip, hình ảnh sex, đồi trụy, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ

Thủ đoạn của đối tượng là sau khi mua lại tên miền một số trang web, đã sao chép những địa chỉ đường dẫn các video clip, hình ảnh có nội dung đồi trụy tại nhiều trang web nước ngoài, sau đó sử dụng cho trang web của mình nhằm mục đích thu hút hàng nghìn lượt view mỗi ngày, qua đó để tăng lượng quảng cáo, nâng cao lợi nhuận.

Cơ quan CSĐT CATPHN đã bắt giữ các đối tượng về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đang đấu tranh mở rộng vụ án.