Phá ổ khai thác than trá hình

ANTĐ - Đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22-1 đã chuyển vụ việc liên quan đến điểm khai thác than trái phép ở TP Uông Bí đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh, do nhận thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Điểm khai thác than trái phép trên thuộc khu 10, phường Thanh Sơn. Trước đó, qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Văn Đăng (SN 1987), trú tại thôn 1, xã Đức Chính, huyện Đông Triều, đang điều khiển máy xúc để chuẩn bị xúc than ở vị trí đã lộ vỉa, đổ lên xe ô tô BKS: 24C-017.34. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 175 tấn than tập kết trái phép tại khu Liên Phương, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.

 Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ: Vũ Văn Hiến (SN 1962), trú phường Phương Đồng, TP Uông Bí, cùng Hứa Văn Vinh (SN 1980) và Vũ Hồng Hải (SN 1976), cùng trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, đã bàn nhau lợi dụng việc san gạt đất vườn đồi trồng cây thanh long thuộc ranh giới quản lý tài nguyên của Xí nghiệp than Uông Bí - Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để khai thác than trái phép. Những người này đã sử dụng nhiều ô tô và máy xúc, thuê người và trực tiếp điều khiển phương tiện để khai thác than trái phép. Quá trình bốc xúc đất đá, Vũ Văn Hiến giao cho Lê Anh Tuấn (SN 1988), trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí quản lý, điều hành.