Phá chuyên án đánh bạc, tóm gọn 16 đối tượng đang sát phạt

ANTĐ - Ngày 9-1, theo nguồn tin từ công an huyện Tân Kỳ, phía cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam với 16 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép mà lực lượng công an huyện bắt giữ vào cuối tháng 12 vừa qua.

Theo đó, thời gian vừa qua, tình trạng các nhóm đánh bạc trái phép liên tục xuất hiện làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thông tin từ quần chúng báo về ngày một nhiều, nhưng khi lực lượng công an có mặt thì các đối tượng này đã bỏ trốn làm cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã thành lập chuyên án mang bí số 1212T nhằm thực hiện đợt triển khai đợt tấn công cao điểm trấn áp tội phạm trước và sau tết nguyên đán.

Theo đó, chuyên án gồm 5 đồng chí do Thượng tá Phan Hữu Chu – Phó trưởng công an huyện chỉ huy. Vào 23h ngày 28.12.2012 ban chuyên án nhận được thông tin về việc có một nhóm các đối tượng đang tổ chức đánh bạc trái phép.

Phá chuyên án đánh bạc, tóm gọn 16 đối tượng đang sát phạt ảnh 1
Một số đối tượng trong nhóm đánh bạc mà Công an huyện Tân Kỳ vừa bắt giữ

Ngay lập tức, lượng lực được triển khai để xác minh nguồn tin cũng như tiếp cận nơi được trình báo. Khi các đồng chí trinh sát ban chuyên án ập vào nhà Trần Ngọc Dũng trú tại xóm Sa Nam, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 16 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau.

Vật thu được tại chỗ gồm: 62 triệu đồng, 13 điện thoại di động, 7 xe máy và một vật dụng khác.

Sau đó, các đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc, tại đây danh tính của 16 đối tượng được làm rõ gồm: Trần Ngọc Dũng (SN 1967) trú tại xóm Sa Nam, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (chủ nhà); Trần Văn Phi (SN 1972), Phạm Anh Hiếu (SN 1981) đều trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; Trần Văn Trung (SN 1976), Trần Văn Chín (SN 1976) đều trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ; Lê Văn Sinh (SN 1971) trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ; Võ Hồ Quân (SN 1988), Nguyễn Văn Hữu (SN 1974) đều trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ; Nguyễn Văn Dũng (SN 1978 cán bộ địa chính) trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Danh (SN 1987) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Phan Thị Hiển, Nguyễn Thị Lan.

Qua điều tra xác minh, trong các đối tượng bị bắt có người từng có tiền án về tội đánh bạc và cũng có người từng bị 3 tiền án và có án còn chưa kịp thi hành.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra bổ sung hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.