“Ông trùm” chuyên nhập heroin, xuất ma túy “đá”

ANTĐ - Có 2 lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản, Lê Văn Xuyên, 38 tuổi, quê quán Trực Ninh, Nam Định, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng ,đã trốn chui lủi ở các địa bàn dọc tuyến đường Trường Sơn. Tại đây, Xuyên thiết lập được đường dây xuất - nhập ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa.

“Ông trùm” chuyên nhập heroin, xuất ma túy “đá”  ảnh 1Lê Văn Xuyên và tang vật vụ án

Tháng 5, trinh sát chống tội phạm ma túy CATP Hải Phòng nắm được hoạt động của đường dây chuyên cung cấp “hàng đá” cho dân chơi đất Cảng. Đám dân chơi rỉ tai, nguồn hàng được đưa từ bên kia biên giới về, do một “đại ca” đang trốn lệnh truy nã điều hành. Kết quả xác minh, trinh sát làm rõ kẻ đưa “hàng” về đất Cảng là Lê Văn Xuyên. Năm 2008, Xuyên cướp hơn 100 triệu đồng của một chủ doanh nghiệp, rồi bỏ trốn. Quá trình trốn chạy, đối tượng tiếp tục gây án tại thành phố Hải Dương. Đến khi chuyển “nghề” buôn ma túy, Xuyên đang bị Công an Nam Định và Hải Dương truy nã về tội cướp tài sản.

Với sự tinh quái của kẻ lang bạt nhiều năm, Xuyên không về Hải Phòng và cũng ít bén mảng ở Nam Định, Hải Dương. Từng làm nghề lái xe dọc các tuyến đường Trường Sơn, đối tượng trốn biệt lên đó và dần thiết lập đường dây mua bán ma túy hai chiều. Xuyên gom heroin về Hải Phòng, rồi theo các ngả vùng biên phía Bắc xuất sang Trung Quốc. Sau đó, đối tượng nhập ma túy “đá” từ Trung Quốc đưa về Hải Phòng.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, CATP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch truy bắt Lê Văn Xuyên. Khoảng 3h15 ngày 5-6, tại khu vực gần chợ Quán Toan, quận Hồng Bàng, Lê Văn Xuyên bước xuống từ chiếc xe khách đường dài và đã lọt vào vòng vây của lực lượng chống ma túy CATP Hải Phòng, có sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cụm đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Chiếc túi xách đối tượng mang theo bị thu giữ bên trong có 2 bánh heroin, 15 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan. Số ma túy này, Xuyên khai nhận định đưa lên Móng Cái để xuất sang Trung Quốc. Ngày 8-5, CQĐT CATP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Xuyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.